Công an quận 4 truy nã hai vợ chồng mua bán xe trộm cắp

Vợ chồng Trần Thị Ngọc Phượng, Chung Thành Tây (ngụ quận 4, TP.HCM) bị công an quận này truy nã về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quyết định này dựa trên quyết định khởi tố bị can vào ngày 11-7-2019, sau khi Phượng, Tây bỏ trốn khỏi địa phương.

Trần Thị Ngọc Phượng và Chung Thành Tây. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, hai vợ chồng này mua lại chiếc xe máy của người em trai. Nguồn gốc chiếc xe là do người em và bạn đi trộm cắp mà có được. Hai vợ chồng đã mua chiếc xe với giá 3 triệu đồng dù biết nguồn gốc bất chính.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 theo số điện thoại: 0283940019.

Bên cạnh đó, để phục vụ công tác điều tra, Công an quận 4 thông báo tìm người liên quan đến hai xe máy có biển số sau: 59C1-72897 và xe Wave màu đỏ biển số 50T2.3332.

Mọi thông tin liên hệ điều tra viên Võ Thanh Sơn đội Điều tra tổng hợp Công an quận 4 theo số điện thoại: 0907182266.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm