Công an thông tin vụ thi thể kẹt dưới cống cáp ngầm

(PLO)- Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, người đàn ông dùng kềm gọng lực cắt trộm đường dây điện nhưng bất cẩn bị điện giật dẫn đến tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-5, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể dưới lòng cống, cạnh chợ Hàn (đường Hùng Vương, quận Hải Châu).

Theo đó, người chết là ông Bùi V.M. (54 tuổi, ngụ phường Phước Ninh, quận Hải Châu). Hiện thi thể ông này đã được bàn giao cho người thân lo hậu sự.

Lực lượng chức năng huy động máy móc đào bới để đưa thi thể lên trên. Ảnh: H.H

Lực lượng chức năng huy động máy móc đào bới để đưa thi thể lên trên. Ảnh: H.H

"Qua điều tra, chúng tôi xác định nguyên nhân ban đầu khiến người đàn ông này tử vong là do cắt cáp điện và bị điện giật. Có thể người này đã theo đường cống thoát nước đến khu vực có cáp điện để cắt và gặp nạn"- Đại tá Hương cho hay.

Như PLO đã đưa tin, trưa 4-5, nhóm nhân viên đi sửa điện, khi mở nắp cống cáp ngầm thì hoảng hốt phát hiện thi thể người đàn ông bên dưới. Vụ việc được phát hiện trên đường Hùng Vương gần chợ Hàn (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu), bên cạnh thi thể có một kềm gọng lực.

Kềm gọng lực được phát hiện bên cạnh thi thể. Ảnh: H.H

Kềm gọng lực được phát hiện bên cạnh thi thể. Ảnh: H.H

Do thi thể kẹt cứng bên dưới nên lực lượng chức năng đã huy động nhiều máy móc đào bới hơn 10 tiếng mới đưa thi thể lên để khám nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm