Công an Thủ Đức khuyến cáo nạn trộm cắp, cướp giật cuối năm

Công an quận Thủ Đức vừa có thư ngỏ gửi các hộ gia đình, hộ kinh doanh, nhà trọ; các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đóng trên địa bàn về tình hình trật tự trên địa bàn.

Theo đó, vào thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, tai nạn giao thông, cháy nổ và đốt pháo trái phép thường có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Hoạt động của các Tổ 363 đã cho thấy hiệu quả trong việc kéo giảm tội phạm đường phố. Ảnh: PLO

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận, Công an quận Thủ Đức người dân cùng nâng cao cảnh giác, tích cực chủ động và tự giác thực hiện tốt một số nội dung sau:

Luôn chú ý quản lý, bảo quản tài sản. Thường xuyên gia cố trần, vách, cửa sổ, cửa chính, lỗ thông gió… Trước khi đi ngủ phải kiểm tra và đóng, khóa cửa cẩn thận. Sử dụng ổ khoác chất lượng có chức năng chống cắt, chống a xít hoặc ổ khóa điện tử; trang bị còi báo động, camera quan sát.

Khi vắng nhà phải luôn có người trông coi tài sản hoặc không cất giữ nhiều tải sản có giá trị… Đối với xe gắn máy, cần trang bị các loại khóa an toàn cao, gắn thiết bị báo chống trộm, thiết bị định vị; gửi xe vào bãi xe cẩn thận, có người trông giữ.

Chú ý đề phòng khi đi xe máy một mình qua những đoạn đường vắng, tối hoặc đến chỗ đông người.

Công an cũng cảnh báo người dân cần cảnh giác các trường hợp mạo danh cơ quan nhà nước như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Hải quan, Thuế… hoặc nhân viên ngân hàng, bưu điện gọi điện thoại theo yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không vay tiền của những người cho vay nặng lãi hoặc qua các App trên mạng xã hội.

Không tham gia, hưởng ứng các hoạt động mê tính dị đoan, tệ nạn xã hội. Nhanh chóng thông báo lực lượng chức năng khi phát hiện người sử dụng ma túy, vụ việc liên quan tội phạm ma túy. Không tham gia cờ bạc, các trò chơi khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng qua mạng xã hội. Không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sữa chửa, sử dụng trái phép, chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo; không thả đèn trời, vật bay các loại… Nếu có phát hiện trường hợp vi phạm phải báo ngay cho cơ quan chức năng.

Người dân cần chấp hành nghiêm quy định Luật giao thông đường bộ, tuyệt đối không điều khiển xe ô tô, xe gắn máy khi uống rượu bia. Chạy đúng vận tốc, phần đường, làn đường quy định; chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn vạch kẻ đường; giữ khoảng cách an toàn, không lưu thông vào đường cấm, ngược chiều; dừng, đỗ xe đúng quy định…

Thực hiện tốt công tác PCCC, thận trọng sử dụng điện, bếp lửa, thắp nhang, đèn, làm vệ sinh, đốt cỏ để đề phòng cháy nổ. Tăng cường công tác bảo vệ và có phương án xử lý kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.

Công an quận Thủ Đức cũng mong người dân sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của công dân và tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, truy bắt các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Khi phát hiện tình hình, đối tượng nghi vấn về an ninh trật tự trên địa bàn thì nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng.

Ở địa bàn quận Thủ Đức, người dân có thể nhanh chóng thông báo cho Công an quận Thủ Đức qua số điện thoại của cảnh sát khu vực hoặc theo số điện thoại nóng: 0283.8972025.

Mở đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm để đón Tết Nguyên đán

Theo báo cáo của Phòng tham mưu Công an TP.HCM, năm 2020, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP tiếp tục được giữ vững, ổn định, không để bị động, bất ngờ.

Công an TP đã tham mưu cho Thành ủy, UBND TP triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch phòng, chống các loại tội phạm, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật...

Kết quả, phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm (ghi nhận xảy ra 4.409 vụ, so với cùng kỳ giảm 13 vụ).

Có bốn loại án được kiềm chế, kéo giảm gồm: Cướp tài sản giảm 14 vụ, cố ý gây thương tích giảm 15 vụ, cướp giật tài sản giảm 25 vụ, trộm tài sản giảm 105 vụ.

Công an TP đã điều tra, khám phá 3.220 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 73,03%). Lực lượng 363 Công an TP.HCM đã phát hiện, xử lý nhanh và bàn giao các đơn vị có thẩm quyền gần 700 trường hợp nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và hơn 23.000 trường hợp vi phạm giao thông.

Tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm cả ba tiêu chí. Xảy ra 290 vụ cháy (giảm 52 vụ = 15,2% so với năm 2019), làm chết 12 người, bị thương 27 người.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, thông tin: Sắp tới Công an TP sẽ tung lực lượng mở đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân trong các lễ hội lớn, an toàn đón tết Nguyên đán.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm