Công an TP.HCM phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả

(PLO)- Công an tạm giữ 10 người liên quan để điều tra về đường dây chuyên sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả tại nhiều tỉnh thành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM tạm giữ Quách Ngọc Giao (55 tuổi, ngụ Phường 11, quận 10) cùng chín người khác liên quan đến đường dây chuyên sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả.

Công an xác định Giao cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả. Ảnh: CA

Công an xác định Giao cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả. Ảnh: CA

Trước đó, Giao đang vận chuyển một thùng carton có biểu hiện nghi vấn và bị Phòng PC03 kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong thùng có chứa 300 hộp thuốc tân dược Fugacar.

Công an hiện đang tạm giữ 10 người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Công an hiện đang tạm giữ 10 người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Giao, kho chứa hàng và 19 điểm sản xuất, tiêu thụ thuốc tân dược giả tại TPHCM; tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang, Công an phát hiện số lượng lớn thuốc tân dược với các nhãn hiệu nổi tiếng, chuyên dùng để điều trị các bệnh tim mạch, viêm đường hô hấp, huyết áp…

Số tang vật thu giữ ước tính hàng chục tỉ đồng. Ảnh: CA

Số tang vật thu giữ ước tính hàng chục tỉ đồng. Ảnh: CA

Hầu hết số thuốc trên được đóng gói cẩn thận trong các bao bì, chuẩn bị xuất ra thị trường tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra. Ảnh: CA

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra. Ảnh: CA

Bước đầu, người này khai nhận mua nguyên liệu thuốc từ các công ty dược do trong nước sản xuất, rồi thay đổi bao bì, tem, nhãn thuốc thành các loại thuốc ngoại nhập để bán ra thị trường với giá cao.

Tổng trị giá toàn bộ tang vật thu giữ ước tính hàng chục tỷ đồng. Hiện Phòng PC03 đang mở rộng điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm