Công an triệu tập đối tượng gây chấn thương sọ não cháu bé 6 tuổi

(PLO)- Công an Phú Thọ cho biết đã triệu tập, làm rõ bước đầu vụ việc người đàn ông gây chấn thương sọ não cháu bé 6 tuổi trên địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguyễn Chung Dũng, đối tượng tình nghi bạo hành làm chấn thương sọ não cháu bé 6 tuổi ở xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ đã đến Công an huyện Thanh Sơn làm việc theo triệu tập.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ hôm nay, 11-11, kết quả xác minh ban đầu cho thấy Nguyễn Chung Dũng, người xã Giáp Lai và chị Hà Thị Th, người xã Sơn Hùng, có quan hệ hôn nhân, nhưng đang ly thân.

Nguyen-Chung-Dung-chau-be-6-tuoi-phu-tho.png
Nguyễn Chung Dũng cùng chiếc then cửa tang vật thu được, làm việc với Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CACC

Ngày 8-11, chị Th dẫn cháu Hà Đức B là con riêng và cháu Hà Thị T là con nuôi của mình đến nhà Dũng chơi. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, hai người phát sinh mâu thuẫn. Dũng lấy chiếc then cửa bằng gỗ ném chị Th nhưng không trúng mà trúng vào phần trán của cháu B và cháu T đang nằm ngủ trên giường.

Hậu quả, cháu B bị thương ở vùng đầu được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn sơ cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị. Cháu T bị xước da phía trên đuôi lông mày trái.

Tại bệnh viện, cháu B được xác định bị vỡ lún xương trán, tụ máu ngoài màng cứng, phải mổ cấp cứu ngay sáng sớm ngày 9-11.

Khám nghiệm hiện trường, Công an Thanh Sơn thu giữ then cửa gỗ, dài 48cm, đường kính 3cm. Cơ quan tố tụng đã ra quyết định trưng cầu giám định để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với cháu B. Tuy nhiên, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết cháu mới phẫu thuật chưa bảo đảm sức khoẻ để tiến hành giám định pháp y.

Làm việc với cơ quan công an, Dũng khai nhận sự việc nêu trên. Còn chị Th cho biết dù có mâu thuẫn đến mức ly thân nhưng chưa bao giờ Dũng đánh đập con riêng của vợ.

Với tài liệu, chứng cứ ban đầu, Công an huyện Thanh Sơn xác định việc không phải là bạo hành trẻ em mà là cố ý gây thương tích.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý vụ việc theo pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm