Công bố và phát động Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award”

(PLO)- Trường ĐH Luật TP.HCM cùng Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” năm 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-3, Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức Lễ Công bố và phát động Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” năm 2026.

Tôn vinh cá nhân có đóng góp trong đào tạo, nghiên cứu, xây dựng pháp luật

Phát biểu khai mạc, TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết trong dịp đặc biệt hướng tới kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976- 2026) và 30 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM (1996-2026), một dấu ấn mới trong hành trình phát triển của Nhà trường là Lễ công bố và phát động Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý-Legal Elite Award 2026".

tinh-hoa-phap-ly-son.jpg
TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM phát biểu khai mạc. Ảnh: THUẬN VĂN.

Theo TS Sơn, giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award 2026” hình thành trên 3 lý do chính.

Nửa thế kỷ qua là hành trình đầy tự hào của Trường ĐH Luật TP. HCM - một trong những cơ sở đào tạo pháp luật trọng điểm của đất nước. Từ những thế hệ giảng viên, nhà khoa học, luật gia, thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư cho đến những nhà hoạch định chính sách và những người đang miệt mài làm việc trong nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau - tất cả đã góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ nền pháp quyền của Việt Nam.

Vì vậy, cần có một giải thưởng danh giá để ghi nhận những đóng góp to lớn của Trường đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong 50 năm qua, đồng thời vinh danh những cá nhân đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng phát triển và bảo vệ pháp quyền XHCN.

Thứ hai, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, nhiều chủ trương, chính sách mới được ban hành tạo cơ sở cho việc khai thông điểm nghẽn thể chế, tạo cơ sở cho những đột phá, đổi mới toàn diện của cả hệ thống chính trị.

TS Sơn cho biết trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nói chung và đào tạo Luật nói riêng các văn bản như Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỳ nguyên mới; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Nội dung các quyết sách quan trọng của các Nghị quyết tạo ra quyết tâm chính trị cho lãnh đạo Trường và báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức một 1 giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh và tạo động lực cho giới nghiên cứu, những người thực hiện pháp luật, khuyến khích họ đổi mới sáng tạo, đột phá trong công việc.

Thứ ba, TS Sơn đánh giá các giải thưởng tầm cỡ quốc gia trong lĩnh vực giáo dục nói chung không nhiều và đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo luật thì lại càng khiêm tốn. Trong khi đó, Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật hiện nay ở Việt Nam hơn 100 cơ sở. Vì vậy, cần có một giải thưởng tầm cỡ quốc gia và uy tín để tôn vinh những người làm trong công tác đào tạo Luật.

"Với vị thế là 1 trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực đào tạo Luật của Việt Nam, uy tín được định vị trong nước và quốc tế nên chúng tôi hướng đến một giải thưởng danh giá tầm quốc gia trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật, không phải là một giải nội bộ của Trường", TS Lê Trường Sơn nói.

tinh-hoa-phap-ly-qc.jpg
Quang cảnh buổi lễ công bố. Ảnh: THUẬN VĂN.

Ông Sơn đặc biệt trân trọng sự đồng hành của Báo Pháp luật TP.HCM, một cơ quan báo chí uy tín trong lĩnh vực pháp luật, cùng phối hợp với Nhà trường tổ chức giải thưởng ý nghĩa này. Sự hợp tác giữa một cơ sở đào tạo pháp luật hàng đầu và một cơ quan báo chí pháp lý uy tín chính là nền tảng để Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý” trở thành một giải thưởng có uy tín, có giá trị và được duy trì thường niên trong cộng đồng pháp lý Việt Nam.

TS Lê Trường Sơn hi vọng rằng, “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” sẽ không chỉ là một giải thưởng, mà sẽ trở thành một biểu tượng tôn vinh trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phụng sự công lý của những người làm luật.

tinh-hoa-phap-ly-phuoc.jpg
Nhà báo Mai Ngọc Phước – Tổng biên tập Báo pháp luật TP.HCM phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: THUẬN VĂN.

Tiếp lời, nhà báo Mai Ngọc Phước – Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết trong nhiều năm qua, Báo đã phối hợp với Trường ĐH Luật TP.HCM thực hiện nhiều chương trình, hoạt động đều liên quan đến pháp luật. Qua nhiều năm, hai bên nhận thấy chưa có một giải thưởng nào về pháp luật tầm cỡ, trong khi công tác về pháp luật có vai trò quan trọng, góp phần vào thể chế, vào sự phát triển đất nước. Vì vậy, hai đơn vị đã phối hợp tạo nên giải thưởng này để góp phần tôn vinh những người làm trong ngành luật đã âm thầm góp vào công tác pháp luật.

Ông Phước hi vọng thông tin về Giải thưởng sẽ lan tỏa rộng rãi, đến nhiều đối tượng để Ban tổ chức có thể vinh danh những cá nhân xứng đáng.

4 hạng mục giải thưởng

Tại buổi lễ, GS.TS Đỗ Văn Đại - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM - Trưởng Ban Tổ chức, đã công bố thể lệ và các hạng mục Giải thưởng.

tinh-hoa-phap-ly-dai.jpg
GS.TS Đỗ Văn Đại - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM công bố thể lệ Giải thưởng. Ảnh: THUẬN VĂN.

Theo ông Đại, ông rất phấn khởi vì ở Việt Nam giải thưởng về pháp luật chưa phổ biến. Sau thời gian nghiên cứu, ban tổ chức đã ban hành thể lệ của giải thưởng. Theo đó, mục đích của giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật.

Đối tượng của giải thưởng là cá nhân đã, đang tham gia hoạt động đào tạo trong lĩnh vực pháp luật; các nhà khoa học có công trình khoa học được công bố trong lĩnh vực pháp luật; các cá nhân có đóng góp trong lĩnh vực xây dựng pháp luật.

Về quyền lợi, cá nhân đạt Giải thưởng sẽ được ban tổ chức trao Cúp, băng Sash, kèm theo tiền thưởng. Cá nhân đạt Giải thưởng được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng và trên các kênh truyền thông chính thức của Trường ĐH Luật TP.HCM và Báo Pháp luật TP.HCM; được ưu tiên tham gia các hoạt động học thuật, chuyên môn và sự kiện do Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức…

Sau năm đầu tiên này, “Tinh hoa Pháp lý” sẽ được duy trì thành giải thưởng thường niên. Về các hạng mục giải thưởng, hội đồng xét chọn sẽ vinh danh tối đa 1 cá nhân cho mỗi hạng mục. Có 4 hạng mục chính gồm:

- Giải “Sáng tạo”: nhằm vinh danh cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học pháp lý có giá trị thực tiễn cao, đã được áp dụng thành công và mang lại hiệu quả trên thực tế ở Việt Nam.

- Giải “Cống hiến": nhằm tôn vinh cá nhân ở các cơ sở đào tạo luật có đóng góp lâu dài và bền bỉ, tạo nên những giá trị nền tảng và tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với ngành luật ở Việt Nam.

- Giải “Thành tựu: nhằm tôn vinh cá nhân đạt được thành tựu nổi bật trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật ở Việt Nam.

- Giải “Kiến tạo”: nhằm tôn vinh cá nhân có vai trò là người đặt nền móng, mở ra hướng nghiên cứu mới, tạo tiền đề cho sự phát triển của các nghiên cứu pháp lý hiện đại ở Việt Nam.

Người được đề cử là cá nhân có hoạt động đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật từ năm 1976 đến nay.

tinh-hoa-phap-ly-ky-niem.jpg
Hai bên chụp hình kỷ niệm. Ảnh: THUẬN VĂN.

Cũng theo ban tổ chức, lộ trình triển khai gồm 3 bước. Bước 1 là phát động và nhận đề cử, từ ngày 9-3 đến ngày hết ngày 20-3-2026 thông qua hình thức trực tuyến. Bước 2 là thẩm định và xét chọn, từ ngày 21-3 đến ngày 25-3-2026 bởi Hội đồng xét chọn gồm các chuyên gia hàng đầu. Cuối cùng là Lễ trao giải, dự kiến tổ chức vào ngày 30-3-2026, trong Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM.

Trường ĐH Luật TP.HCM và Báo Pháp luật TP.HCM cam kết quá trình bình chọn sẽ diễn ra công khai, minh bạch và khách quan.

Bạn đọc có thể vào đường link sau hoặc quét mã QR để thực hiện việc đề cử các ứng viên cho Giải thưởng "Tinh hoa pháp lý": https://forms.gle/HNiUjnev7gEf6j3M8

IMG_7552.jpeg

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm