Công khai bày bán sách cấm

Đó là hai cuốn sách Đại Quang Việt Sử (tập 1, tập 2) và Danh nhân thời đại. Trước đó, vào tháng 10-2014, Cục Xuất bản, In và Phát hành (gọi tắt là Cục Xuất bản) đã có công văn về việc thu hồi hai cuốn sách nói trên do có nhiều sai phạm.

Cuốn Danh nhân thời đại của tác giả Lê Văn Tiễn, BS Lê Nam, Nhà xuất bản (NXB) Đồng Nai, được cho là có nhiều chi tiết bịa đặt, xúc phạm đến danh nhân là những nhân vật được đề cập. Trong cuốn Đại Quang Việt Sử, các tác giả phong cho Lạc Long Quân và Âu Cơ là hai trong số bốn vị thánh tứ bất tử. Trong khi đó, “tứ bất tử” là những vị thánh trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam đã được khẳng định và lưu truyền đời này sang đời khác gồm: Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, Thánh Chử Đồng Tử và Thánh mẫu Liễu Hạnh…

Hai đầu sách Đại Quang Việt Sử (tập 1, tập 2) và Danh nhân thời đại bị cấm phát hành từ tám tháng qua vẫn được bày bán công khai. Ảnh: P.HÙNG

Ngày 6-10-2014, Cục Xuất bản đã có công văn về việc thu hồi xuất bản phẩm vi phạm đối với hai cuốn sách nói trên.

Đến tháng 12- 2014, Thanh tra Bộ TT&TT đã xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản đối với chi nhánh DNTN Thành Nghĩa - nhà sách Nguyễn Văn Cừ với số tiền phạt là 50 triệu đồng về việc xuất bản hai cuốn sách này.

Thế nhưng trưa 9-6 vừa qua, tức sau tám tháng kể từ khi hai cuốn sách này có quyết định thu hồi, chúng tôi thấy hai đầu sách nói trên vẫn được bày bán công khai tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Số lượng với mỗi đầu sách lên tới vài chục cuốn. Khi chúng tôi cầm hai đầu sách trên đến quầy thanh toán của nhà sách, nhân viên nhà sách không hề nói đây là sách đã thu hồi, vẫn quét mã vạch, in hóa đơn thanh toán.

Chúng tôi đã liên hệ với ông Võ Thành Tân, Giám đốc DNTN Sách Thành Nghĩa, để phản ánh thông tin trên, ông Tân trả lời: “Đây chỉ là sách tồn đọng lại…”. Ông Tân cũng đề nghị PV cứ thông tin cho bạn đọc biết.

Hóa đơn thanh toán cũng như các cuốn sách đã bị thu hồi đã được chúng tôi cung cấp cho Cục Xuất bản ngay sau đó. Tại buổi làm việc với PV báoPháp Luật TP.HCM, đại diện Cục Xuất bản cho hay thông thường sách có hai loại thu hồi. Thứ nhất là do NXB ra quyết định thu hồi, coi như sản phẩm của họ không đảm bảo chất lượng. Thứ hai là do Cục ra quyết định thu hồi. Đại diện Cục Xuất bản cho hay sẽ thanh tra, kiểm tra, đồng thời đưa ra quyết định sớm nhất đối với sai phạm của nhà sách (nếu có).

Chiều 17-6, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Cục phó Cục Xuất bản, cho hay Cục đã thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra nhà sách. Khi PV hỏi kết quả của việc kiểm tra trên, ông Bảo cho biết vẫn đang tiến hành theo quy trình.

Khi đã có quyết định thu hồi, Cục sẽ gửi văn bản thông báo cho các Sở TT&TT quản lý địa bàn sách đó đã bị thu hồi, không được lưu hành và các sở có trách nhiệm quản lý. Việc sách vẫn được bày bán có thể do công tác thu hồi không triệt để. Nhà sách đang bày bán những cuốn sách như phản ánh của báo thì coi như đã vi phạm.

Đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm