Conte xem nhẹ MU hơn Roma, Mourinho nói quên Chelsea đi

Bóng đá Anh đang đạt được những thành công rực rỡ ở mùa Champions League này khi cả năm đội bóng của nước Anh đều dẫn đầu bảng.

Sau ba lượt trận, Man United và Man. City đứng đầu bảng của mình với 9 điểm tuyệt đối, Tottenham và Chelsea cùng có 7 điểm, còn Liverpool được 5 điểm. Điều đáng nói, cả năm đội bóng Anh đều chưa thua trận nào ở Champions League mùa này.

Rạng sáng mai (1-11), lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League sẽ tiếp tục diễn ra trên khắp các sân cỏ châu Âu. Đáng chú ý có hai trận AS Roma đụng Chelsea và Manchester United gặp Benfica.

Conte xem trận đấu với AS Roma quan trọng hơn MU.

Sau khi đá xong Champions League thì Man Utd sẽ đụng Chelsea tại Premier League trên sân Stamford Bridge vào Chủ nhật tuần này. Đây được xem là trận cầu tâm điểm vòng 11 Premier League.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận gặp Roma, HLV của Chelsea -Antonio Conte lại nhắc đến cuộc chiến với… MU: “Chúng tôi có hai trận đấu lớn phía trước là cuộc đối đầu với Roma vào ngày mai và với MU vào Chủ nhật. Tuy nhiên, ngày mai Chelsea gặp Roma là trận đấu quan trọng nhất. Chúng tôi phải cố gắng trong tất cả trận đấu để đạt kết quả tốt nhất”.

Trong khi đó, phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Benfica, HLV Jose Mourinho của MU cho biết: “Không ai trong đội nghĩ về bất kỳ đối thủ nào khác ngoài Benfica. Không phải Chelsea, chỉ có Benfica và Champions League”.

“Mục đích của chúng tôi là giành chiến thắng để đủ điều kiện vào vòng knock out sớm. 10 điểm (hòa với Benfica, MU sẽ có 10 điểm) cũng sẽ ổn thôi nhưng chúng tôi muốn thắng trận này và dẫn đầu bảng. Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu khó khăn vì Benfica cũng muốn thắng. Nhưng MU muốn dẫn đầu bảng và cả đội cần phải tập trung cao độ” - Mourinho nói thêm.

Mourinho chỉ tập trung vào trận đấu trước mắt của MU.

Ở trận lượt đi cách đây hai tuần, Chelsea đã bị Roma cầm hòa 3-3 trên sân nhà trong khi MU đánh bại đối thủ Benfica 1-0 trên sân khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm