CSGT TP.HCM nổ súng khống chế kẻ cướp xe máy

(PLO)- Quá trình truy đuổi, kẻ cướp nhiều lần đạp vào xe đặc chủng CSGT TP.HCM và dùng nón bảo hiểm tấn công lực lượng truy bắt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-1, Phòng CSGT TP.HCM (PC08) cho biết, các đơn vị thuộc Phòng vừa bàn giao Lê Văn Sơn (SN 1985, thường trú tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) và Thạch Đen (SN 1989, thường trú tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cho Công an quận 8 để tiếp tục điều ra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin, khoảng 0 giờ 40 ngày 14-1, Trực ban Phòng CSGT TP.HCM nhận được thông tin qua đường dây nóng từ một người dân về vụ cướp xe máy biển số 69L1-176… tại khu vực Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức). Kẻ cướp đang di chuyển qua địa bàn quận 1, quận 4.

csgt-tp-hcm-no-sung-khong-che-ke-cuop-xe-may.jpg
Trước sự manh động, liều lĩnh của kẻ cướp, CSGT TP.HCM đã nổ súng trấn áp. Ảnh: PC08

Ngay sau đó, Trực ban Phòng đã báo cáo về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP và thông báo cho các tổ tuần tra kiểm soát của các đơn vị trực thuộc Phòng CSGT TP.HCM phối hợp bắt giữ.

Các đội CSGT thuộc Phòng CSGT TP.HCM như Đội Tuần tra dẫn đoàn, Đội CSGT Bến Thành, Nam Sài Gòn phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Tổ 363 - Công an quận 4 và Tổ phòng chống đua xe của Phòng CSGT TP.HCM đã tổ chức truy đuổi qua nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận 1, 4, 7, 8.

Đến trước số nhà 2T Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 4, lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ được một người trong nhóm cướp là Thạch Đen (SN 1989, thường trú tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

Các lực lượng phối hợp tiếp tục truy đuổi kẻ cướp còn lại đang chạy trốn. Trong quá trình truy đuổi, người này điều khiển xe máy cướp được nhiều lần ép, đạp xe đặc chủng và dùng nón bảo hiểm tấn công vào lực lượng truy đuổi nhằm tẩu thoát.

Nhận thấy kẻ cướp manh động, liều lĩnh nên CSGT đã dùng súng K59 bắn chỉ thiên 2 phát để trấn áp. Đến trước số nhà 1/7B, đường Chánh Hưng, phường 4, quận 8, kẻ cướp đã bị các lực lượng phối hợp bao vây chặn bắt, khống chế, và di lý về công an phường 4, quận 8.

Tại trụ sở Công an phường, người này khai tên Lê Văn Sơn (SN 1985, thường trú tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre). Các lực lượng đã tiến hành bàn giao người và tang vật cho Công an quận 8 tiếp tục xử lý.

Theo trình báo của chị NTP (nạn nhân), khi đang di chuyển trong khu Công nghệ cao đoạn qua cầu Phú Hữu thì chị P bất ngờ bị hai thanh niên đi chung xe máy áp sát, đe dọa và cướp xe tay ga. Chị P đã nhờ người đi đường đuổi theo đồng thời gọi báo về đường dây nóng Phòng CSGT TP.HCM để nhờ hỗ trợ truy bắt đối tượng.

Tại Công an phường, chị P. bày tỏ sự biết ơn đối với các lực lượng tham gia truy đuổi kẻ cướp, trả lại tài sản cho người dân.

Vụ việc được các cơ quan nghiệp vụ Công an Quận 8 tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm