Cuộc nói chuyện riêng giữa Rashford và Ronaldo

Marcus Rashford đã phản bác trước thông tin cho rằng anh không cam kết 100% với Manchester United.

Rashford cố gắng đưa mọi thứ trở lại đúng hướng trong bối cảnh anh sa sút phong độ và nhận rất nhiều lời chỉ trích. Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo MU này đã có cuộc nói chuyện riêng với Cristiano Ronaldo nhằm cải thiện phong độ của bản thân. Rashford đã trải qua 3 buổi tập với mục tiêu cố gắng làm mọi cách để thoát khỏi tình trạng sa sút hiện tại.

Rashford sa sút phong độ thảm hại ở mùa này. ẢNH: GETTY

Tiền đạo của MU Rashford đã có 11 trận không ghi bàn khi anh phải vật lộn để thích nghi với triết lý bóng đá mới của tân HLV Ralf Rangnick tại MU. Tuyển thủ người Anh có một trong những màn trình diễn tệ nhất ở mùa này trong chiến thắng 1-0 của MU trước Aston Villa ở vòng 3 FA Cup trên sân nhà Old Trafford.

Điều này khiến cựu trợ lý của MU Steve McClaren lên tiếng chỉ trích Rashford. Nhưng Rashford đã bác bỏ thông tin cho rằng anh không còn cam kết và thi đấu hết sức 100% cho “quỷ đỏ” thành Manchester.

Thông tin từ tờ The Telegraph hôm nay (13-1) cho biết, Rashford, 24 tuổi đã tìm đến Cristiano Ronaldo và liên tục hỏi ý kiến đàn anh về chế độ dinh dưỡng, cũng như cách tập luyện để tăng cường cơ bắp. Rashford nhờ ngôi sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha tư vấn về những gì anh cần phải làm ở độ tuổi của mình.

Rashford phải nhờ Ronaldo trợ giúp nhằm tìm lại phong độ. ẢNH: GETTY

Ngôi sao tốt nghiệp từ lò đạo tạo của MU này đã tham gia vào 3 khóa huấn luyện, dành 12 giờ mỗi ngày tại trung tâm huấn luyện Carrington nhằm xoay chuyển tình thế. Người ta cho rằng Rashford khó chịu trước những lời chỉ trích “ném” vào anh, khi có những bình luận chỉ ra rằng phong độ kém cỏi của Rashford đến từ việc anh thiếu nỗ lực và thể hiện thái độ kém trên sân cỏ.

Cũng có những tuyên bố cho rằng Rashford đã không phản ứng tích cực trước sự xuất hiện của HLV Ralf Rangnick tại MU và không thể thích nghi với triết lý của ông thầy 63 tuổi người Đức.

Tuy nhiên, tờ Athletic khẳng định, Rashford rất ủng hộ việc MU bổ nhiệm Rangnick và rất cố gắng tiếp thu phong cách Gegenpresing của Rangnick. Nhưng anh thừa nhận đã mất thời gian để thích nghi với triết lý của Rangnick, cũng như phải vật lộn với sơ đồ chiến thuật mới và thời gian ra sân hạn chế.

Cựu HLV tuyển Anh, McLaren đã đặt cậu hỏi về “thái độ và ngôn ngữ cơ thể” của Rashford trong trận MU thắng Aston Villa 1-0.

Các cầu thủ MU vẫn chưa thích nghi với lối chơi của Rangnick. ẢNH: GETTY

Steve McLaren chia sẻ trên TalkSport: “Tôi ghét thái độ đó ở một cầu thủ. Ngôn ngữ cơ thể là rất quan trọng và các cầu thủ Manchester United phải nhận nhiều lời chỉ trích trong vài tuần qua.

Nhưng Rashford có lẽ sẽ gặp vấn đề này trong suốt sự nghiệp của mình, về thái độ của cậu ấy. Rashford bị ngăn cản quá dễ dàng và cậu ấy không chiến đấu qua những khoảnh khắc tồi tệ của mình trên sân.

Cậu ấy không tồn tại trong trận đấu. Rashford không có hiệp 1 tốt, thì cậu ấy sẽ không bao giờ có hiệp 2 đá hay. Ai đó cần phải cho Rashford “công cụ” để thoát khỏi thời điểm tồi tệ, bởi vì cậu ấy không biết phải làm cách nào để thoát khỏi nó”.

McClaren cho rằng Rashford cần tìm kiếm sự giúp đỡ để ổn định lại tâm lý nếu anh muốn thoát khỏi tình trạng sa sút hiện tại.

Rashford đang nỗ lực làm mọi cách để lấy lại phong độ. ẢNH: REX

McClaren nói thêm: “Bóng đá hiện đại có sự giúp đỡ. Ông ấy (Ralf Rangnick) đã đưa về Manchester United một nhà tâm lý học thể thao. Anh ta có tài năng và khả năng. Có một nền tảng mà chúng tôi gọi là tâm lý, thái độ thi đấu mà Rashford vẫn chưa nắm bắt được.

Cần có một công cụ nhất định có thể giúp họ vượt qua thời điểm tồi tệ. Vì vậy, khi bạn thực hiện một đường chuyền không tốt, đừng thực hiện lại nó lần thứ hai, thứ ba. Bạn cần trở lại chơi một cách đơn giản hơn. Nhưng một cầu thủ trước hết cần phải biết thừa nhận anh ấy đã sai, có thái độ không tốt và cần được giúp đỡ”.

Ronaldo nói MU ở cùng thuyền, ra phán quyết về Rangnick
Ronaldo nói MU ở cùng thuyền, ra phán quyết về Rangnick
(PLO)- Cristiano Ronaldo cuối cùng cũng đưa ra “phán quyết” về HLV Ralf Rangnick và anh thừa nhận, cho đến nay Manchester United chưa có nhiều cải thiện kể từ khi chiến lược gia 63 tuổi người Đức thay thế Ole Gunnar Solskjaer vào tháng 11 năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm