Cuộc “trùng phùng” đặc biệt của những chiếc xe bị bỏ quên

(PLO)- Trong số hàng ngàn xe bị chủ nhân "bỏ rơi" tại các nhà xe, có rất ít chủ nhân đến nhận lại. Tuy nhiên, cũng có những chiếc xe may mắn khi chủ nhân vẫn chịu bỏ ra số tiền lớn để nhận về sau thời gian dài lưu kho.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, hàng ngàn xe máy đã bị chủ nhân bỏ rơi tại các nhà xe của sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe, Bến xe Miền Tây (BXMT). Có nhiều nguyên nhân khiến khách bỏ lại xe sau khi gửi như thời gian gửi lâu, chi phí lấy xe lớn hơn giá trị xe, chủ xe qua đời hoặc sang nước ngoài sinh sống…

Theo chia sẻ của các nhà xe, nhiều trường hợp chủ nhân khi đến nhận xe, số tiền gửi xe lên đến hàng chục triệu đồng nên đã bỏ xe lại. Theo ông Đỗ Phú Đạt, Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông cũ, ông từng chứng kiến vị khách đặc biệt tới bến xe nhận lại xe sau dịch COVID-19. Chủ nhân của chiếc xe máy gửi hơn một năm qua tại nhà xe này đã qua đời do mắc COVID-19. Sau đó, người đại diện ủy quyền hợp pháp đã đến nơi nhận lại xe với số tiền 5 triệu đồng.

Cuộc “trùng phùng” đặc biệt của những chiếc xe bị bỏ quên ảnh 1

Xe để lâu bị hư hỏng nghiêm trọng tại bãi xe của Bến xe Miền Đông cũ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Bến xe này đã phối hợp với đơn vị trông giữ, vận hành để hỗ trợ 50% chi phí gửi xe. “Chỉ mong sao người dân gửi xe ở bến xe sớm đến lấy, tránh gây lãng phí và tạo điều kiện cho đơn vị quản lý nhà xe vận hành tốt hơn” - ông Đạt nói.

Ông Đạt cũng cho biết các chủ xe sau thời gian dài mới đến nhận lại xe sẽ phải trả khoản tiền khá lớn cho việc lưu kho, lưu bãi. Những xe gửi tới 10 năm sẽ phải trả khoảng 35 triệu đồng.

Một cuộc “trùng phùng” khác giữa chủ xe sau khi đã bỏ lại xe suốt hai năm tại BXMT đã được bến xe này ghi nhận. Theo ông Lê Hoàng Sơn, Trưởng phòng Kinh doanh BXMT, khi đến nhận, phí gửi xe lên đến 7 triệu đồng nhưng chủ xe vẫn muốn nhận lại xe để làm kỷ niệm. “Trường hợp này, BXMT đã xin cấp trên hỗ trợ một phần kinh phí này cho khách hàng” - ông Sơn nói. Tại bến xe này có đến 90% xe bị bỏ lại là các xe ít giá trị, số ít là các xe có giá trị cao như SH, Vision…

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng vận hành nhà xe TCP, cho biết sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nhiều người đến nhận lại xe. Nhà xe này đã giảm tiền gửi hoặc hoàn tiền bằng voucher cho khách gửi xe miễn phí trong vòng 1-2 năm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn cả ngàn xe bị bỏ quên tại nhà xe chưa có ai đến liên hệ để nhận lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm