Cứu kịp thời một ngư dân bị đâm trọng thương trên tàu cá

(PLO)- Trong lúc cùng đi đánh cá ngoài biển, hai ngư dân xảy ra mâu thuẫn cá nhân dẫn đến một người bị đâm trọng thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6- 10, Đồn Biên phòng Hàm Luông (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, giao cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý đối với Nguyễn Toàn Trung (sinh năm 2001, ngụ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) vì đã có hành vi dùng kéo đâm trọng thương một ngư dân khác trong lúc cùng đi đánh bắt ngoài khơi.


Lực lượng Bộ đội Biên phòng sơ cứu cho nạn nhân và đưa vào bờ. (Ảnh: Đồn Biên phòng Hàm Luông cung cấp)Lực lượng Bộ đội Biên phòng sơ cứu cho nạn nhân và đưa vào bờ. (Ảnh: Đồn Biên phòng Hàm Luông cung cấp)

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 5-10, nhận được tin báo, Hải đội Biên phòng 2 (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) phối hợp với Đồn Biên phòng Hàm Luông tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ một ngư dân bị đâm trên tàu cá.

Vào thời điểm trên, Nguyễn Toàn Trung và ông Huỳnh Tấn Đạt (sinh năm 1971, ngụ xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cùng đi đánh bắt trên tàu cá BT98587.TS đang hoạt động tại vùng biển huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cách bờ khoảng 17 hải lý.

Do mâu thuẫn cá nhân, Trung đã dùng kéo đâm ông Đạt trọng thương. Sau khi tiếp cận tàu đánh cá, lực lượng cứu hộ đã phối hợp sơ cứu ban đầu vết thương cho nạn nhân.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, nạn nhân đã được đưa vào bờ an toàn, tiếp tục cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tri.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm