Cựu quyền cục trưởng cục quản lý thị trường lừa chạy việc lãnh 14 năm tù

(PLO)- Cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường hứa hẹn xin việc và xin chuyển công tác cho giáo viên, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-10, TAND tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hải, 61 tuổi, cựu quyền Cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh Hải Dương 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai năm tù về tội giả mạo trong công tác. Tổng hợp hình phạt chung là 14 năm tù. Bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

nguyen-thanh-hai-2.jpg
Phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Hải được mở lại sau nhiều lần tạm hoãn. Ảnh: ANH VŨ

Phiên toà được mở lại sau nhiều lần tạm hoãn với lý do bị cáo vắng mặt vì sức khoẻ không cho phép.

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 3-2015, qua quen biết, anh LVĐ (trú Nam Định) đã đến gặp và nhờ Nguyễn Thanh Hải, khi này đang giữ chức Phó Giám đốc Sở Công thương kiêm chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương (từ năm 2018 cơ cấu lại thành Cục Quản lý thị trường) để nhờ giúp đỡ tuyển vào làm công chức tại chi cục.

nguyen-thanh-hai.jpg
Bị cáo Nguyễn Thanh Hải tại tòa. Ảnh: Anh Vũ

Hải hứa hẹn sẽ chạy việc cho anh Đ và đưa ra những thông tin không có thật về việc được giao biên chế và quyền ký hợp đồng lao động để anh Đ tin tưởng giao tiền.

Từ tháng 3-2015 đến tháng 8-2019 (từ tháng 10-2018 đến tháng 7-2020, bị cáo Hải giữ chức quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh), anh Đ đã 2 lần chuyển tiền cho Hải với tổng số tiền là 300 triệu đồng.

Chờ đợi mãi không thấy được nhận việc, đồng thời Hải cũng không trả lại số tiền đã nhận để chạy việc nên anh Đ đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Sau khi xác minh vụ việc, tháng 7-2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hải tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an cũng xác định Hải đã lợi dụng chức vụ, đưa ra thông tin gian dối về việc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đang tuyển dụng lao động và có quan hệ quen biết có thể xin chuyển công tác cho giáo viên để chiếm đoạt khoảng 800 triệu đồng của ba người khác ở Hải Dương và Nam Định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm