Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak nằm trên cáng tới hầu tòa

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak nằm trên cáng tới hầu tòa ảnh 1

Cựu Tổng thống Ai Cập (giữa) nằm trên cáng và đang được đưa vào tòa án ở Cairo, ngày 2/1.

Tuy nhiên, thẩm phán trong vụ xét xử cáo buộc giết người biểu tình và cáo buộc tham nhũng đối với ông Mubarak đã lùi phiên điều trần ngày hôm qua sang ngày hôm nay, để nghe trình bày của bên công tố. Các phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày thứ tư và thứ năm.

Cựu Tổng thống Ai Cập đã được đưa tới tòa án trên cáng.

Ông Mubarak, 83 tuổi, sẽ phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội trước cáo buộc giết hại người biểu tình hồi tháng 2 năm ngoái. Ông đã bị đau tim và hiện đang được giam giữ tại một bệnh viện quân đội ở ngoại ô thủ đô Cairo.

Phiên tòa xét xử ông đã được nối lại sau 3 tháng bị ngừng. Trong thời gian này, Ai Cập đã tiến hành cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi ông Mubarak bị lật đổ và cũng đã phải trải qua nhiều cuộc biểu tình chống lại các nhà cầm quyền quân sự. Thương vong cũng đã xảy ra.

Trong thời gian tạm nghỉ này, các luật sư của bên bị đã cố gắng yêu cầu thay thế thẩm phán chính Ahmed Refaat, cáo buộc ông có thành kiến đối với các nghi phạm. Tuy nhiên, nỗ lực của họ đã không thành.

Ông Mubarak, người cũng bị cáo buộc tham nhũng, cùng bị xét xử với cựu Bộ trưởng nội vụ của ông Habib al-Adly, 6 cựu quan chức an ninh và 2 con trai Alaa và Gamal.

Theo Vũ Quý (Dân trí / AFP, Xinhua)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm