Đá 4 trận giao hữu, U-22 Indonesia nóng lòng vô địch SEA Games 32

(PLO)- U-22 Việt Nam vắng HLV Park Hang-seo, Sjafri và U-22 Indonesia quyết thừa cơ hội lên ngôi vô địch SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lỗi hẹn với ngôi vô địch SEA Games 30 tại Philippines, nay tái xuất ở SEA Games 32, HLV Indra Sjafri nôn nóng mang về ngôi vô địch cho bóng đá nam Indonesia.

Bốn năm về trước tại SEA Games 30 ở Manila, HLV Sjafri tràn trề hy vọng đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận tái đấu. Nhưng cuối cùng HLV Park Hang-seo và U-23 Việt Nam (VN) đã đánh bại Indonesia 3-0 trong trận chung kết. Ở vòng bảng, VN từng thủng bàn trước do sai sót của thủ môn Bùi Tiến Dũng nhưng sau đó VN ngược dòng thắng Indonesia 2-1.

HLV Sjafri tin rằng, SEA Games 32 là cơ hội chín mùi để U-22 Indonesia lên ngôi. Ảnh: Bola.

HLV Sjafri tin rằng, SEA Games 32 là cơ hội chín mùi để U-22 Indonesia lên ngôi. Ảnh: Bola.

Lần SEA Games 32 này đội trẻ VN đã không còn HLV Park Hang-seo dẫn dắt, thay vào đó là chiến lược gia Pháp P. Troussier.

HLV Sjafri rất ngại và nể HLV Park Hang-seo. Bây giờ, ông Park đã chia tay bóng đá VN. Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Indonesia kiêm nhiệm HLV trưởng U-22 quốc gia này nhân cơ hội “VN không có Park” để truất ngôi “vương” SEA Games của VN.

Từ nay đến khai mạc SEA Games, U-22 Indonesia sẽ đá bốn trận giao hữu với các CLB ngoại hạng trong nước. Vị sếp của LĐBĐ Indonesia tin rằng, đội của ông sẽ làm nên chuyện tại SEA Games 32.

Ngày 11-4, U-22 Indonesia đá giao hữu với Bhayangkara FC, rồi ngày 14 và 16-4 tiếp đội U-23 Lebanon lượt đi và về. Trận thứ tư cũng là trận cuối cùng của đợt chuẩn bị cho SEA Games 32, đội sẽ đá giao hữu với một đối thủ mạnh khác vào ngày 18 hoặc 19-4. Nếu không có đội nước ngoài thì HLV Sjafri sẽ chọn một CLB cực mạnh ở giải ngoại hạng Liga Indonesia đá trận cuối trước khi gút danh sách dự SEA Games 32 và nuôi mục tiêu vô địch.

Đá 4 trận giao hữu, U-22 Indonesia nóng lòng vô địch SEA Games 32 ảnh 2

HLV Sjafri cùng U-22 Indonesia đá bốn trận giao hữu chất lượng với mục tiêu chinh phục ngôi cao nhất bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: AFF

Khi HLV Park Hang-seo chia tay bóng đá VN, HLV Sjafri đã khẳng định rằng, đội trẻ VN đá SEA Games mà không có HLV Park Hang-seo thì không đáng ngại.

SEA Games 30 tại Philippines, sau khi thua ngược VN ở vòng bảng 1-2, HLV Sjafri tự tin đã “bắt hết bài” của thầy trò ông Park và sẽ đánh bại VN trận tái đấu ở chung kết.

Nhưng không ngờ chiến lược gia Hàn Quốc còn cao tay ấn hơn khi hủy diệt Indonesia đến 3-0. Một trận đấu mà Đoàn Văn Hậu đã có pha va chạm mang tính tiểu xảo để loại “cầu thủ chìa khóa” của U-22 Indonesia Even Dimas và VN thắng 3-0 lần đầu lên ngôi vô địch sau 60 năm đại hội thể thao Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm