HLV của Indonesia mong U-22 Việt Nam yếu đi vì không có ông Park

(PLO)- Nhà cầm quân Indra Sjafri của Indonesia cho biết U-22 Việt Nam rất mạnh dưới thời Park Hang-seo nhưng ở kỳ SEA Games 32 có thể yếu đi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Indra Sjafri hy vọng đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ suy yếu ở SEA Games 2023 sau khi HLV Park Hang-seo không tiếp tục gắn bó. Báo chí Indonesia đưa tin ông thầy người Hàn Quốc quyết định không gia hạn hợp đồng với tư cách là HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam sau khi về nhì AFF Cup 2022 để trở về quê hương nghỉ ngơi.

Trong thời gian dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo đã mang về 2 huy chương vàng SEA Games 2019 và 2022. Tại SEA Games 2019 (Philippines), chính thầy trò ông Park đã đánh bại U-22 Indonesia do ông Indra Sjafri cầm quân với 3 bàn không gỡ ở chung kết.

Thay thế HLV Park Hang-seo là ông Philippe Troussier, vị kiến ​​trúc sư bóng đá người Pháp từng giúp đội tuyển Nhật Bản lần đầu tiên vượt qua vòng bảng tại World Cup 2002.

HLV Indra Sjafri của tuyển U-22 Indonesia cho rằng người thay thế ông Park cần thời gian để giúp đội trẻ Việt Nam chơi tốt hơn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Indra Sjafri của tuyển U-22 Indonesia cho rằng người thay thế ông Park cần thời gian để giúp đội trẻ Việt Nam chơi tốt hơn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

"Park Hang-seo thực sự là đối thủ của chúng tôi. Tôi đã vài lần đối đầu với ông ấy" – HLV Indra Sjafri của tuyển U-22 Indonesia chia sẻ - “Tôi cũng đã trao đổi với ông Park và biết ông đã quyết định không dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam nữa”.

Ông thầy 60 tuổi của đội U-22 Indonesia hy vọng Việt Nam sẽ suy yếu ở SEA Games 2023 bởi tân HLV Troussier chắc chắn cần thời gian để tìm ra phương án phối hợp tốt nhất cho đội bóng có biệt danh Những chiến binh sao vàng. Đội tuyển U-22 Indonesia cũng có thể nằm cùng bảng với U-22 Việt Nam sau lễ bốc thăm vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 2023 vào ngày 5-4.

Trong một diễn biến khác, HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong của tuyển quốc gia Indonesia cũng xác nhận ông sẽ không tiếp quản đội U-22cho SEA Games 2023 từ đồng nghiệp Indra Sjafri.

HLV Shin Tae-yong xác nhận không thay ông Indra Sjafri cầm quân chơi SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Shin Tae-yong xác nhận không thay ông Indra Sjafri cầm quân chơi SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cần biết ông Shin Tae-yong không thể dẫn dắt đội tuyển U-20 Indonesia do FIFA hủy vòng chung kết U-20 thế giới 2023 tại nước này từng dự kiến diễn ra từ ngày 20-5 đến ngày 11-6. Trên cương vị HLV trưởng của các đội tuyển, lẽ ra ông Shin sẽ nắm đội U-22 Indonesia chuẩn bị SEA Games 32 nhưng bị trùng với lịch thi đấu của ông ở giải U-20 thế giới 2023.

Chính vì thế, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã bổ nhiệm Indra Sjafri làm người dẫn dắt đội tuyển U-22 quốc gia cho SEA Games vào ngày 31-1-2023 .

Sau khi giải U-20 thế giới 2023 tại Indonesia bị hủy, HLV Shin Tae-yong gần như không có việc làm. Ông thầy người Hàn Quốc có hai tháng nghỉ trước khi chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia cho những ngày thi đấu FIFA vào tháng 6.

Thầy trò Indra Sjafri đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games sắp tới ở Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thầy trò Indra Sjafri đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games sắp tới ở Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

“Do trước đó công tác chuẩn bị cho SEA Games và U-20 World Cup 2023 trùng nhau nên tôi không thể nắm đội tuyển U-22 Indonesia” – HLV Shin Tae-yong cho biết – “Vì vậy, bây giờ HLV Indra Sjafri đang nắm quyền. Tôi không có lịch trình nào với đội tuyển từ nay cho đến ngày 10-6”.

PSSI đã xác nhận đội tuyển quốc gia Indonesia có trận giao hữu với đội tuyển Palestine vào ngày 14-6. Ngoài ra, họ còn chờ đội tuyển Argentina xác nhận một trận đá tập sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm