Chủ nhà Campuchia cam kết không tiểu xảo ở SEA Games

(PLO)- Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC) cho biết Campuchia cam kết cạnh tranh công bằng tại SEA Games 32 sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Vương quốc này vào tháng 5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong buổi gặp mặt hơn 4.000 lãnh đạo thể thao, HLV và vận động viên quốc gia tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Koh Pich, Thủ tướng Campuchia Hun Sen kêu gọi các vận động viên tập luyện chăm chỉ hơn, nỗ lực giành nhiều huy chương với tư cách là chủ nhà của SEA Games 32.

Thủ tướng Campuchia cho biết các môn thi đấu sẽ rất khó khăn vì có hơn 12.000 vận động viên đến từ 10 quốc gia khác, nhưng Campuchia là chủ nhà nên phải cố gắng hơn nữa. SEA Games 31 tại Việt Nam, các vận động viên Campuchia đã giành được tổng cộng 63 huy chương, trong đó có 9 vàng, 13 bạc và 41 đồng, đứng thứ 8/11 quốc gia tham dự.

Vath Chamroeun, tổng thư ký của CAMSOC, nói rằng Campuchia sẽ đảm bảo sự cạnh tranh sòng phẳng trong các môn thể thao thi đấu tại SEA Games 32. Ông khẳng định Campuchia không bao giờ có ý định dùng tiểu xảo hay lợi dụng tư cách nước chủ nhà để giành huy chương bằng mọi giá.

Phó Chủ tịch CAMSOC Thong Khon (phải) và Tổng thư ký Vath Chamroeun cam kết chủ nhà Campuchia sẽ cạnh tranh lành mạnh ở SEA Games. Ảnh: KHMER TIMES.
Phó Chủ tịch CAMSOC Thong Khon (phải) và Tổng thư ký Vath Chamroeun cam kết chủ nhà Campuchia sẽ cạnh tranh lành mạnh ở SEA Games. Ảnh: KHMER TIMES.

“Các vận động viên Campuchia sẽ thi đấu với phẩm giá, trình độ chuyên môn và tuân theo luật chơi công bằng trong bất kỳ nội dung nào họ thi đấu” - ông Chamroeun chia sẻ - “Chúng tôi sẽ tạo ra một sân chơi công bằng cho tất cả các vận động viên đến từ những quốc gia Đông Nam Á tham gia cuộc thi năm nay. Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ các quy tắc của Liên đoàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) quốc tế và không tự mình quyết định mọi thứ”.

Tổng thư ký của CAMSOC cũng cho biết, tính đến thời điểm này, Campuchia đã hoàn thành toàn bộ cơ sở hạ tầng phục vụ SEA Games, đặc biệt là nơi ăn ở cho các vận động viên tham gia sự kiện.

“Không có gì phải lo lắng. Mọi thứ đã hoàn tất và chúng tôi sẵn sàng chào đón các vận động viên cũng như du khách đến tham gia sự kiện thể thao lớn của khu vực” - ông nói với tờ Khmer Times.

Đội tuyển U-22 Campuchia đặt chỉ tiêu vô địch SEA Games 32 trên sân nhà. Ảnh: KHMER TIMES.

Đội tuyển U-22 Campuchia đặt chỉ tiêu vô địch SEA Games 32 trên sân nhà. Ảnh: KHMER TIMES.

Trước đó, tờ The Nation của Thái Lan đăng bài viết cho rằng Campuchia, nước chủ nhà SEA Games 32 , có thể dùng thủ đoạn để giành lợi thế trong thi đấu thể thao và cho rằng Campuchia chưa chuẩn bị đầy đủ cho thế vận hội.

The Nation dẫn lời các quan chức thể thao Thái Lan cho biết Thái Lan kỳ vọng sẽ giành được 15 huy chương vàng ở các môn thể thao khác nhau bao gồm bóng chuyền, gôn, cờ vua, chèo thuyền và đấu vật. Họ dẫn lời Visuit Tangvarithon, chủ tịch Hiệp hội đấu vật Thái Lan rằng "Thật không công bằng khi Campuchia cử một đô vật từng là công dân Iran trước khi nhập quốc tịch Campuchia".

Hãng truyền thông này cũng dẫn lời Thana Chaiprasit, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan, cho biết: “Campuchia đang làm mọi cách để tận dụng lợi thế sân nhà, bao gồm cả việc cử vận ​​động viên chuyển quốc tịch và bổ nhiệm trọng tài người Campuchia”.

Sân vận động quốc gia Morodok Techo (Phnom Penh) - nơi diễn ra các buổi lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32 có sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Ảnh: KHMER TIMES.
Sân vận động quốc gia Morodok Techo (Phnom Penh) - nơi diễn ra các buổi lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32 có sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Ảnh: KHMER TIMES.

Thana nói thêm về việc các vận động viên Thái Lan có thể gặp khó khăn khi thi đấu tại SEA Games năm nay do Campuchia chưa chuẩn bị đầy đủ cho các trận đấu. Ông cho rằng nước chủ nhà có thể không có nơi ở cho các vận động viên, buộc họ phải đặt phòng khách sạn như một phương án dự phòng.

SEA Games 32 sẽ được tổ chức tại Campuchia lần đầu tiên sau 64 năm từ ngày 5-5 đến ngày 17-5. Các vận động viên sẽ thi đấu ở 37 môn thể thao khác nhau, trong đó có 3 môn thể thao truyền thống là cờ vua, Bokator và Kun Khmer. Các tỉnh và thành phố tổ chức sự kiện này là Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kep và Kampot.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm