Indonesia muốn đánh bại U-22 Việt Nam, vô địch SEA Games

(PLO)- Phó Chủ tịch PSSI Ratu Tisha Destria đã truyền lửa nhiệt huyết cho các cầu thủ đội tuyển U-22 Indonesia chuẩn bị tham dự SEA Games 2023 với tham vọng đăng quang sau 32 năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ratu Tisha – Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) hy vọng đội tuyển U-22 Indonesia có tâm lý vững vàng để đối đầu với mọi đối thủ tại SEA Games 2023 tổ chức tại Campuchia vào cuối tháng 4. Bóng đá trẻ Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Indra Sjafri 60 tuổi đã đặt mục tiêu giành huy chương vàng ở giải lần này.

Nữ lãnh đạo Ratu Tisha đã gặp gỡ thầy trò Indra Sjafri để truyền cảm hứng và động lực cho toàn đội. Cựu sinh viên của Học viện Công nghệ Bandung (ITB) chia sẻ với các cầu thủ phải có can đảm để đối mặt với bất cứ đội bóng nào ở sân chơi Đông Nam Á lần này.

Theo người phụ nữ 37 tuổi, các cầu thủ U-22 Indonesia cần phải có tâm lý chiến thắng thì mới có thể mang về chiếc huy chương vàng SEA Games 2023: “Chúng ta có thể thắng Việt Nam không? Sao lại không? Có phải họ hơn chúng ta đâu? Giả sử nếu gặp Argentina có trình độ cao hơn, chúng ta có muốn thua họ không? Không ai muốn điều đó. Vậy thì chúng ta phải luôn có một ý chí chiến thắng”.

Phó Chủ tịch Tisha và các quan chức PSSI hy vọng Indonesia sẽ giành huy chương vàng SEA Games 32. Ảnh: PSSI.

Phó Chủ tịch Tisha và các quan chức PSSI hy vọng Indonesia sẽ giành huy chương vàng SEA Games 32. Ảnh: PSSI.

Bà Tisha nói thêm với kênh YouTube PSSI TV: “Nếu chúng ta không có tinh thần đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết cách giành chiến thắng. Các bạn đừng nghĩ mình nhỏ hơn hoặc thua kém bóng đá Nhật Bản sẽ khiến các bạn không mang tâm lý chiến thắng. Các bạn không thể mang tâm trạng chưa đá với Nhật Bản, Việt Nam đã thua từ trong suy nghĩ. Đừng bao giờ nản lòng”.

Ngoài ra, người tốt nghiệp chương trình FIFA Master này cũng nhắc nhở các cầu thủ tin tưởng vào bất kỳ hướng dẫn nào được đưa ra bởi các thành viên Ban huấn luyện U-22 Indonesia. Bà Tisha hy vọng sự phấn đấu của các cầu thủ có thể mang lại thành tích tốt nhất, cụ thể là giành huy chương vàng SEA Games mà bóng đá Indonesia giành được lần cuối vào năm 1991.

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển U-22 Indonesia, Indra Sjafri, đã triệu tập 36 cầu thủ cộng với 7 nhân sự của đội U-20 quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 2023. Ông đã làm việc với tuyển U-22 Indonesia từ đầu tháng 3 bằng cách tổ chức tuyển chọn cầu thủ thành hai đợt ở giải Liga 2 và các cầu thủ không thường xuyên đá chính ở Liga 1.

HLV kỳ cựu Indra Sjafri đặt chỉ tiêu vô địch SEA Games. Ảnh: PSSI.

HLV kỳ cựu Indra Sjafri đặt chỉ tiêu vô địch SEA Games. Ảnh: PSSI.

HLV Indra Sjafri tiết lộ mục tiêu đầy ước vọng cho học trò mình phải lên ngôi vô địch SEA Games 32. Bóng đá Indonesia từ lâu đã không đăng quang ở giải này, với lần cuối vô địch ở Manila, Philippines vào năm 1991. Sau đó, họ không đạt mục tiêu tương tự. Thành tích cao nhất của bóng đá Indonesia là huy chương bạc tại các kỳ SEA Games 1997, 2011, 2013 và 2019 .

Năm ngoái SEA Games ở Việt Nam, đội tuyển U-23 Indonesia đã giành hạng ba dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong khi đánh bại U-23 Malaysia bằng loạt sút luân lưu. Để thực hiện tham vọng vô địch mùa này, HLV Indra cho biết ông đã lên lịch thi đấu bốn trận giao hữu quốc tế đối đầu với Lebanon, Tajikistan, Trung Quốc và Argentina nhưng vẫn đang chờ các đối thủ xác nhận.

Ông Indra Sajfri cũng cho triệu tập 36 gương mặt dưới 22 tuổi, đáng chú ý có hai cầu thủ Elkan Baggott và Pratama Arhan khoác áo tuyển quốc gia.

Ngoài ra, ông cũng sẽ cho gọi 7 cầu thủ của đội tuyển U-20 quốc gia không thể góp mặt tại vòng chung kết U-20 thế giới 2023 sau khi Indonesia bị FIFA tước tư cách chủ nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm