Lợi và hại của thầy trò HLV Troussier ở SEA Games 32

(PLO)- Chiều 5-4, ban tổ chức SEA Games 32 tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam (lứa tuổi U-22) tại sân vận động quốc gia Morodok (Phnom Penh).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo nguyên tắc phân chia hạt giống, đội chủ nhà Campuchia và đương kim vô địch Việt Nam (VN) nằm ở nhóm hạt giống số 1.

Có rất nhiều dự báo lẫn lo ngại cho thầy trò HLV Troussier sẽ đụng độ ứng cử viên nặng ký Thái Lan ngay tại vòng bảng nhưng vấn đề của nhà vô địch là khả năng vào chung kết ra sao mà thôi. Bởi lịch sử cuộc chơi bóng đá Đông Nam Á ở mọi cấp độ, không khó nhìn ra các đội tuyển VN, Thái Lan, Indonesia, Malaysia luôn có nhiều cơ hội nhất để vượt qua vòng bảng.

Bốn đội mạnh này tại SEA Games 32 cũng không ngần ngại đặt chỉ tiêu vô địch hoặc vào chơi trận chung kết. Mùa này đội trẻ Campuchia với tư thế chủ nhà rất hy vọng lần đầu có huy chương, nhờ lợi thế sân nhà để chen chân vào bán kết. Riêng đội U-22 VN dưới thời tân HLV Troussier nếu không tiếp tục giữ huy chương vàng SEA Games, sau hai kỳ gần nhất ông Park Hang-seo đã làm được thì gần như là thất bại.

HLV Troussier đang tính nước cờ khó ở SEA Games 32. Ảnh: VFF

HLV Troussier đang tính nước cờ khó ở SEA Games 32. Ảnh: VFF

Thuận lợi của ông thầy người Pháp là đang có quá nhiều điều kiện để huấn luyện học trò, qua việc VPF cho dừng các giải vô địch quốc gia 45 ngày để tập trung đội tuyển và thi đấu Doha Cup, điều mà các nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia không thể làm. Các giải đấu của VN tiếp tục nghỉ một tháng cho ông Troussier có lực lượng mạnh nhất góp mặt ở SEA Games 32, khác với Thái Lan hồi hộp vì không biết các CLB có chịu hợp tác nhả quân cho HLV Issara Sritaro hay không. Còn Malaysia phải đến ngày 28-4 mới tạm dừng giải (bóng đá nam SEA Games 32 khai mạc ngày 29-4), hay Indonesia sau ngày 15-4 mới có đầy đủ quân số.

Thế nhưng khó khăn lớn nhất của HLV Troussier là các học trò quá thiếu kinh nghiệm và sân chơi cọ xát, như đã từng bộc lộ tại Doha Cup với ba trận toàn thua mà ông nuối tiếc thay cho họ trong suốt nửa năm qua không thi đấu. Thậm chí ngay cả khi V-League trở lại từ ngày 6-4, các cầu thủ U-22 VN không chắc có cửa ra sân vì hầu hết là siêu dự bị tại CLB hoặc phải chơi ở giải hạng Nhất có trình độ thấp hơn.

Dĩ nhiên, HLV Troussier khi nhận lời dẫn dắt các đội tuyển VN có những mục tiêu quan trọng hơn SEA Games, như ở U-23 châu Á, Olympic, Asian Cup, đặc biệt là tham vọng chơi vòng chung kết World Cup 2026. Nhưng nếu tiếp tục giữ huy chương vàng SEA Games, ông thầy người Pháp và các học trò sau đó nhẹ nhàng hơn vì không phải gánh chịu nhiều sức ép.

Chủ nhà Campuchia mơ vàng

LĐBĐ Campuchia (FFC) cho biết đã chuẩn bị cho SEA Games 32 từ hơn 10 năm nay với mục tiêu giành huy chương vàng môn bóng đá nam. Chủ tịch Sao Sokha tiết lộ FFC đã xây dựng và phát triển nguồn nhân lực từ năm 2010, cũng như tổ chức các giải đấu quốc tế giúp bóng đá trẻ Campuchia vươn lên mạnh mẽ hơn. Ông cho biết thầy trò HLV Keisuke Honda rất quyết tâm vô địch SEA Games 32 và giao chỉ tiêu trước mắt cho U-22 Campuchia là giành quyền vào bán kết. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm