Đá theo kiểu Viettel ở đấu trường AFC Cup

(PLO)- HLV Bae Ji-won, từng là trợ lý của HLV Park Hang-seo, lần đầu cầm quân Viettel buộc phải thắng Young Elephants (Lào) ở trận ra quân AFC Cup 2022 trên sân Thống Nhất lúc 17 giờ ngày 24-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chuyên gia thể lực người Hàn Quốc chỉ mới được bổ nhiệm dẫn dắt Viettel vài ngày, sau khi HLV Trương Việt Hoàng đột ngột xin nghỉ phép dài hạn, dù người trong cuộc nói ông xin nghỉ hẳn. Ở thế cầm quân bất đắc dĩ, HLV Bae Ji-won vẫn có niềm tin Viettel sẽ giành một suất đi tiếp tại bảng I, khi chỉ gặp các đối thủ bị đánh giá nằm chiếu dưới.

Hoàng Đức của Viettel được AFC đánh giá cao và đánh dấu là cầu thủ đáng xem tại AFC Cup. Ảnh: CTV

Hoàng Đức của Viettel được AFC đánh giá cao và đánh dấu là cầu thủ đáng xem tại AFC Cup. Ảnh: CTV

Ông Bae khẳng định đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho AFC Cup 2022 dù màn khởi động mới đây ở giải tứ hùng tại Hải Phòng, Viettel đứng chót. Cũng cần phải kể đến tại giải trên, nhiều trụ cột Viettel bị chấn thương như đội trưởng Bùi Tiến Dũng, hay lực lượng thay đổi nhiều với Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Minh Tuấn… rời đội và cầu thủ trẻ cần nhiều thử thách hơn.

Thủ quân mới Đức Chiến nói rất thật về việc CLB có giải đá tập ở Hải Phòng không thành công trước thềm AFC Cup nhưng đã học hỏi nhiều kinh nghiệm. Sự vắng mặt của HLV Trương Việt Hoàng không phải là vấn đề lớn, bởi cả đội có thời gian dài gắn bó với HLV Bae Ji-won. Mọi thứ ngoài sân cỏ không ảnh hưởng tiêu cực đến cầu thủ Viettel và tất cả đều hứa hẹn sẽ trở lại chính mình ở AFC Cup.

Ông Bae cũng rất tự tin trong lần đầu tiên ra mắt, dù không kỳ vọng vào một trận đấu dễ dàng ở ngày ra quân tiếp Young Elephants nhưng chủ nhà Viettel sẽ nhập cuộc với lực lượng và tinh thần tốt nhất. Ông thừa nhận không có sức ép lớn nào khi ngồi ghế nóng Viettel ở đấu trường AFC Cup và đạt rõ mục tiêu vượt qua vòng bảng.

HLV Bae Ji-won nói thật lòng ông không biết nhiều về đối thủ nhưng bản thân không quá lo lắng.

HLV Bae Ji-won nói thật lòng ông không biết nhiều về đối thủ nhưng bản thân không quá lo lắng. Điều ông chọn lựa là tập trung vào các học trò của mình, chơi theo thứ bóng đá mình mong muốn. Chưa rõ ông Bae có thay đổi cách chơi thực dụng của Viettel như đã thể hiện khi vô địch V-League 2020 hay á quân nửa mùa 2021, với kiểu đá không thua và chỉ cần ăn tối thiểu nhưng có điều ông chắc chắn là tạo nhiều cơ hội cho cầu thủ trẻ.

Không chỉ ở AFC Cup mà trong giải V-League 2022, Viettel cũng chú trọng sử dụng nhiều hơn lực lượng trẻ, với những cái tên mới nổi ở SEA Games 31 hay vòng chung kết U-23 châu Á là trung vệ Thanh Bình, tiền đạo Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng. Các ngoại binh Brazil của Viettel cùng chất lượng đã kiểm chứng vài mùa qua ở V-League có thể giúp họ chiếm lợi thế. Sau khi vượt qua chướng ngại Young Elephants, Viettel còn lần lượt gặp Phnom Penh Crown (Campuchia) ngày 27-6, Hougang United (Singapore) ngày 30-6. Tất cả trận đấu của Viettel đều được truyền hình trực tiếp trên VTV6.•

Không sốt vé và gian nan đường đến ngôi vô địch

AFC Cup là giải đấu của các đội bóng kém hơn AFC Champions League. Giải đấu mà hồi tháng 5, HA Gia Lai tham dự cũng chọn sân nhà Thống Nhất.

Nếu HA Gia Lai còn là cái tên ăn khách lại gặp những đối thủ mạnh ở AFC Champions League thì Viettel và các đối thủ không tên tuổi ở AFC Cup chưa đủ sức hút đối với khán giả sân Thống Nhất.

AFC Cup 2022 vòng bảng khu vực Đông Nam Á chỉ đá vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ba đội đứng đầu bảng G, H, I và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào đá bán kết. Sau đó, đội thắng chung kết sẽ tiếp tục chơi vòng bán kết liên khu vực với các đội nhất bảng khu vực Nam Á, Đông Á và Trung Á. Trận đấu cuối cùng của giải là đội thắng chung kết liên khu vực sẽ gặp đội thắng chung kết khu vực Tây Á, mới chọn ra nhà vô địch AFC Cup 2022. Nghĩa là, Viettel muốn vào trận chung kết của cả mùa giải sẽ trải qua bảy trận đấu. Cách đây hai năm, Hà Nội từng vào đến trận chung kết liên khu vực AFC Cup. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm