Đài Loan căng thẳng với Bắc Kinh chuyện tập trận

(PLO)- Đài Bắc lên án việc Trung Quốc (TQ) đại lục tập trận quân sự lần thứ hai xung quanh hòn đảo này trong vòng chưa đầy một tháng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-1, Đài Bắc lên án việc Trung Quốc (TQ) đại lục tập trận quân sự lần thứ hai xung quanh hòn đảo này trong vòng chưa đầy một tháng, theo hãng tin Reuters.

Đài Bắc cho biết trong 24 giờ, cơ quan này đã phát hiện 57 máy bay và bốn tàu hải quân của TQ hoạt động quanh hòn đảo, trong đó có 28 máy bay bay vào vùng nhận dạng phòng không do lãnh thổ này thiết lập.

Một số trong 28 chiếc này đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan, trong đó có các máy bay chiến đấu Su-30 và J-16. Hai máy bay ném bom H-6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân được nhìn thấy bay về phía nam Đài Loan.

Người dân xem chương trình tin tức về sự việc Trung Quốc tập trận quân sự gần Đài Loan, tại một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh tháng 8-2022. Ảnh: REUTERS

Người dân xem chương trình tin tức về sự việc Trung Quốc tập trận quân sự gần Đài Loan, tại một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh tháng 8-2022. Ảnh: REUTERS

Ngày 8-1, Chiến khu Đông bộ của quân đội TQ xác nhận đã tổ chức “các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung và diễn tập chiến đấu thực tế” trên vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan, tập trung vào các cuộc tấn công trên bộ và trên biển.

Đài Bắc cho rằng hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan và khu vực là trách nhiệm chung của cả Đài Loan và Bắc Kinh. Đài Loan sẽ không leo thang xung đột hay kích động tranh chấp nhưng sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh.

Cuối tháng trước TQ cũng có đợt tập trận tương tự và Đài Loan cho biết đã phát hiện có 43 máy bay TQ vượt qua đường trung tuyến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm