Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ phủ nhận cáo buộc nguồn gốc COVID-19

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải chỉ trích các cáo buộc Trung Quốc gây ra đại dịch COVID-19 là "vô căn cứ" và khiến người dân mất tập trung vào các thông tin khoa học về đại dịch chết người này, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 21-4, phát biểu trên một chương trình trực tuyến của báo Bloomberg, ông Thôi nói: "Điều tôi lo lắng chính là thiếu minh bạch, không phải về mặt khoa học, không phải về mặt điều trị y tế, mà là về một số diễn biến chính trị - nhất là tại Mỹ".

"Vì vậy, một số chính trị gia rất ít chú ý đến các quan điểm khoa học khi mà họ còn quá bận rộn với các nỗ lực của mình nhằm bôi nhọ và cáo buộc người khác vô căn cứ", ông Thôi nói tiếp.

Ông cũng cáo buộc truyền thông cũng đang góp phần làm các tin đồn này lan truyền nhanh hơn. 

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. Ảnh: REUTERS

Cũng trong chương trình trên, ông Thôi phủ nhận cáo buộc Bắc Kinh che giấu thông tin dịch bệnh. Ông khẳng định Trung Quốc luôn công khai thông tin, nhất là qua các cuộc họp báo hằng ngày về tình hình dịch và những lần trao đổi qua điện thoại với Mỹ và với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

"Chúng tôi đang cố gắng hết sức để minh bạch. Chúng tôi đang điều tra, chúng tôi đang thu thập thông tin. Đồng thời, chúng tôi đang chia sẻ chúng", ông Thôi nói.

Nhà Trắng chưa có phản hồi về phát biểu này của Đại sứ Trung Quốc.

Đây là động thái mới nhất trong cuộc tranh cãi giữa Bắc Kinh và Washington về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 (gây dịch COVID-19) và số liệu dịch bệnh mà Trung Quốc công bố.

Mỹ cáo buộc virus SARS-CoV-2 là sản phẩm của phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ 4 ở TP Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) - nơi dịch bệnh bùng phát. Trung Quốc liên tục phủ nhận cáo buộc này.

Đáp trả cáo buộc của Washington, một số quan chức ở Bắc Kinh cho rằng quân đội Mỹ có thể đã mang mầm bệnh sang Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu tập Đại sứ Thôi và chính thức phản đối cáo buộc từ phía Bắc Kinh.

Chính quyền Washington vẫn tiếp tục theo đuổi cáo buộc, cho biết Mỹ sẽ điều tra kỹ lưỡng và yêu cầu Trung Quốc cho tiếp cận phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ 4 ở Vũ Hán.

Viện Virus học Vũ Hán - cơ quan quản lý phòng thí nghiệm trên - đã hai lần phủ nhận cáo buộc trên, một vào tháng 2 và một vào ngày 18-4.

Đồng thời, Mỹ cáo buộc Trung Quốc công bố không đầy đủ số người chết vì COVID-19 và cho rằng WHO bao che cho Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump còn tuyên bố cắt tài trợ cho WHO.

Sau khi xuất hiện tại Trung Quốc vào cuối năm ngoái, COVID-19 hiện đã lây lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho gần 2.557.200 người và khiến gần 177.650 người tử vong, theo chuyên trang thống kê Worldometer.

Mỹ là nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới. Tính đến 10 giờ sáng 22-4 (giờ Việt Nam), có hơn 819.150 người dân ở Mỹ đã nhiễm bệnh và hơn 45.340 người đã tử vong.

Trong khi đó, Trung Quốc đã kiểm soát được làn sóng lây nhiễm thứ nhất. Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc là 82.788 người, trong đó có 4.632 ca tử vong. Đã năm ngày liên tiếp Trung Quốc không có thêm người chết vì COVID-19. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm