Đắk Lắk: Kỳ lạ chuyện 'mặt đất tự bốc cháy'

(PLO)- Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân "đất tự bốc cháy" tại huyện Ea Súp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, một lãnh đạo UBND xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn xảy ra hiện tượng "đất tự bốc cháy".

bốc cháy.jpg
Ảnh minh họa

Theo lãnh đạo UBND xã Ia Lốp, những ngày gần đây, trên đất rẫy của một gia đình ở thôn Trung xuất hiện nhiều đám cháy bất thường.

Bước đầu, chính quyền địa phương ghi nhận nhiều đám cháy tự xuất hiện, không có tác động của con người. “Các đám cháy tự phát lên từ đất của một hộ dân. Hiện tượng này xuất hiện nhiều lần, có lần đám lửa tự phát lên trong chòi rẫy, gây cháy áo quần của người dân”- vị lãnh đạo xã thông tin.

Từ ngày 12-1 đến nay trên rẫy điều của một hộ dân thôn Trung, xã Ia lốp liên tiếp xuất hiện nhiều đám cháy không rõ nguyên nhân. Theo người dân địa phương, trước đây cứ vào mùa khô, thi thoảng lại có việc đất tự bốc cháy.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân quét dọn lá khô, dọn dẹp đồ đạc trong chòi rẫy để đảm bảo an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiếp cận, tìm hiểu nguyên nhân việc mặt đất tự bốc cháy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm