Dẫn bạn gái vào phòng thay đồ, phóng viên Sky bị cấm tác nghiệp

(PLO)- Một phóng viên của Sky TV (Anh) đã bị cấm tới một sân vận động của một CLB thuộc Premier League, sau khi lén đưa bạn gái vào phòng thay đồ chỉ vài giờ trước trận đấu mà không thông báo trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một câu lạc bộ của Premier League đã cấm một phóng viên của Sky TV (Anh) đến sân bóng sau khi bắt quả tang anh này lén đưa bạn gái của mình vào phòng thay đồ đội bóng vào ngày diễn ra trận đấu.

Theo Sun Sports (Anh), trong chuyến tham quan sân bóng mà không thông báo cho CLB biết trước và cũng không được phép theo quy định của CLB, phóng viên nam này đã dẫn bạn gái đi khắp nơi, kể cả những khu vực cấm. Danh tính của phóng viên này không được tiết lộ.

Những người quản lý sân bóng đã nhìn thấy anh ta và cô gái, sau đó họ được hộ tống ra khỏi sân vận động. Giới truyền thông, chẳng hạn như đài Sky và BT Sport, được phép vào một số khu vực cụ thể tại các sân của Premier League, nhưng không được vào phòng thay đồ của đội bóng trừ khi được CLB cho phép.

Nếu ai vi phạm quy định sẽ bị cấm đến sân bóng trong một thời gian. Điều này được hiểu là nam phóng viên trên sẽ bị cấm đến sân của đội bóng này tác nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể.

Phóng viên đài Sky TV sẽ bị cấm tác nghiệp một thời gian vì dẫn bạn gái vào phòng thay đồ đội bóng. ẢNH: GETTY

Phóng viên đài Sky TV sẽ bị cấm tác nghiệp một thời gian vì dẫn bạn gái vào phòng thay đồ đội bóng. ẢNH: GETTY

Đây không phải là lần đầu tiên một CLB Anh ra lệnh cấm với phóng viên. Vào năm 2011, cựu HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson đã cấm tạm thời một phóng viên Sky Sports đến sân Old Trafford sau khi ông không trả lời câu hỏi nhắm vào Ryan Giggs.

Mới đây, HLV Erik ten Hag của MU cũng làm điều tương tự khi từ chối trả lời ba câu hỏi của phóng viên Sky trong vòng 15 phút, vì ông rất tức giận với hành vi của phóng viên trước đó.

Mùa giải Premier League 2022 - 2023 được cho là kịch tính nhất trong lịch sử khi 20 CLB chiến đấu cho danh hiệu vô địch, suất tham dự cúp châu Âu và trụ hạng. Arsenal đang dẫn đầu Premier League, hơn đội xếp thứ hai là Manchester City 8 điểm.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Pep Guardiola còn một trận đấu trong tay. Man City đang cố gắng tận dụng cơ hội để vượt qua Pháo thủ và giành chức vô địch Premier League lần thứ năm trong sáu năm. Trong khi đó, Manchester United, Tottenham, Newcastle, Liverpool và Brighton đang chạy đua Top 4 để có suất tham dự Champions League mùa tới.

MU gần như chắc chắn sẽ cán đích trong Top 4, nhưng những kết quả gần đây của thầy trò HLV Ten Hag là không tốt. Chelsea, Fulham, Aston Villa và Brentford đang trong cuộc đua giành một suất tham dự cúp châu Âu nhưng cùng lắm là họ chỉ có suất dự Europa League.

Arsenal đang dẫn đầu cuộc đua vô địch Premier League, hơn ĐKVĐ Man City đến 8 điểm. ẢNH: GETTY

Arsenal đang dẫn đầu cuộc đua vô địch Premier League, hơn ĐKVĐ Man City đến 8 điểm. ẢNH: GETTY

Nhưng cuộc chiến trụ hạng Premier League mùa này mới là điều khiến người hâm mộ đặc biệt phấn khích. Đội đứng thứ 12 là Crystal Palace chỉ hơn đội cuối bảng Premier League là Southampton 4 điểm. Điều đó có nghĩa là có đến 9 CLB có nguy cơ trở thành 1 trong 3 đội xuống hạng. Đó là cuộc chiến khốc liệt nhất từ trước đến nay trong lịch sử Premier League.

Southampton, Bournemouth và West Ham hiện ở vị trí từ 20 đến 18 Premier League, nghĩa là đang nằm trong nhóm rớt hạng ba, nhưng những Leicester City, Nottingham Forest, Leeds United, Wolves, Everton và Crystal Palace cũng có thể thay thế vị trí không mong muốn này bất cứ lúc nào. Premier League mùa này chỉ còn đúng 10 vòng đấu, một số đội còn đá ít hơn từ 1 đến 3 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm