Mấy ngày qua, nhiều người dân sống tại lô J, chung cư Bình Khánh, phường An Phú, quận 2 cho biết bị một loại côn trùng lạ tấn công gây ngứa, đau nhức, lở loét và lan ra khắp người. Nhiều người đã mua thuốc uống nhưng không khỏi.
Ngủ dậy là bị
“Năm ngày trước, tự dưng thấy khó chịu ở hông - lưng, kéo áo lên thì thấy một đám đỏ, cảm giác ngứa ngứa. Rồi tự dưng trên hai cánh tay cũng xuất hiện những vết như bị trầy xước, khó chịu nên tôi lấy thuốc tím bôi vào” - chị Đoàn Thị Chua, làm nghề thợ may ở tầng sáu, kể lại. Theo chị Chua, chị thử lấy vết đỏ đó chạm vào chỗ khác của cơ thể thì ngày hôm sau nổi lên một đốm đỏ ở chỗ mới. Người cháu cùng nhà cũng bị tương tự.
Cùng cảnh ngộ, anh Đỗ Hoàng Bình, căn hộ ở lầu bảy, cũng bị hơn năm ngày qua. Anh Bình không chỉ bị ở cổ, tay, đùi mà còn cả mắt. Theo lời anh Bình thì anh bị một loại giống như kiến, có cánh cắn. Tuy nhiên, vợ anh Bình thì khẳng định mấy ngày trước có phát hiện một loại côn trùng lạ ở nệm và nhà vệ sinh. “Tôi đã mua kháng sinh uống nhưng không khỏi và cảm giác ngày càng bị lây lan nhiều hơn. Có điều lạ là nó chỉ lây trên cơ thể mình chứ không lây cho người khác, hai cha con tôi bị, chứ vợ tôi không hề hấn gì” - anh Bình nói. Uống thuốc không khỏi nên được sự mách nước của hàng xóm, bạn bè, anh Bình đi bôi mực Tàu chỗ da bị côn trùng cắn.

Người dân chỉ nơi bị cắn. Ảnh: TÙNG SƠN
Ở tận tầng 17 cao nhất của chung cư, anh Nguyễn Minh Triết cũng cho biết cứ trời mưa là có một loại côn trùng như con thiêu thân, màu xanh bay vào rất nhiều và sau đó là người bị nổi đỏ, ngứa. Cứ một vài tháng là anh, bạn cùng phòng và hàng xóm đều bị như vậy. “Không biết có bị cắn hay không nhưng cứ mỗi khi ngủ dậy là trên người xuất hiện một đường dài sưng đỏ, sau đó nổi mủ. Người hàng xóm của chúng tôi bị cả lưng” - anh Triết nói.
Ngành y tế đã lấy mẫu, định danh
Có mặt tại chung cư Bình Khánh vào chiều 29-8, chúng tôi ghi nhận trên nhiều tầng lầu lô J có sự hiện diện của hai loại côn trùng lạ. Một loại có sáu chân, đầu đen, cổ vàng, thân lưng đen, phần bụng - lưng vàng và phần đuôi đen, chạy khắp hành lang, lan can... chung cư. Loại thứ hai chỉ có một con màu đen, sáu chân và có cánh. Những người bị cắn trên vết thương ngoài sưng đỏ còn có mủ và lở ra. Nhiều người rất ngứa mà không dám gãi.
Nhận được thông tin, chiều cùng ngày, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM và quận 2 đã đến chung cư Bình Khánh để lấy mẫu côn trùng, đồng thời hỏi thăm tình hình sức khỏe của những người dân bị côn trùng lạ tấn công đã một tuần qua. Các cán bộ đã thử lấy thuốc diệt côn trùng xịt vào những con đang bò, con bị nặng thì giãy giụa một hồi rồi chết nhưng con ở xa hơn một tí thì không bị hề hấn gì.
TS-BS Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cho biết trung tâm đã xác định được loại công trung gây ngứa, lở này có tên là Rove Beetle. Cách đây năm năm ở Thủ Đức cũng xuất hiện loại côn trùng này sống trên cỏ khô gây ngứa, sau khi phun thuốc thì hết. “Chúng tôi sẽ điều tra diện rộng và thực hiện phun thuốc diệt côn trùng ngay” - TS-BS Siêu nói. Ông Siêu cũng khuyến cáo người dân sinh sống trên các tầng cao vào ban đêm thì phải đóng cửa, ngủ mùng để bảo vệ cho bản thân và cho trẻ, đặc biệt khi các cơ quan y tế đến phun xịt thuốc thì cần hợp tác tốt.
| Thủ phạm là Rove Beetle Tối 29-8, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM xác định được con côn trùng này có tên là Rove Beetle. Rove Beetle là loài côn trùng sống và sinh sản ở môi trường ẩm, ven ruộng, công trường xây dựng dở dang… và xuất hiện rất nhiều khi có mưa bão. Con trưởng thành hoạt động vào ban ngày. Đặc biệt, nó bị thu hút bởi ánh sáng nóng và ánh đèn huỳnh quang… nên rất dễ tiếp cận với con người, quần áo. Trong Rove Beetle có chất pederin, nếu dính phải chất này sẽ gây bỏng rạp giống như bị giời leo.
Thủ phạm gây nên bệnh viêm da, ngứa ở chung cư Bình Khánh đích thị là côn trùng Rove Beetle. Ảnh: TÙNG SƠN Đề nghị nên tắt những bóng đèn không cần thiết vào ban đêm, dùng ánh sáng làm bẫy dẫn dụ chúng ra nơi khác. Nếu cơ thể bị chúng bám vào thì thổi đi hoặc gạt nhẹ ra. Tuyệt đối không đập chết chúng vì chất pederin được giải phóng và dính vào người gây bỏng rạp, nếu gãi sẽ gây nhiễm trùng, mưng mủ. Nhanh chóng rửa sạch bằng xà phòng nơi da bị tiếp xúc với chúng. Nếu có thuốc kháng khuẩn bôi lên càng tốt. KS LÊ ĐÌNH DŨNG, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vaccine sinh phẩm |
DUY TÍNH
