Dẫn tuyển Qatar lên đỉnh bảng, nhưng cựu “cánh tay mặt" của Sir Alex vẫn bị sa thải

(PLO)- Đá hai trận vòng loại World Cup 2026 toàn thắng ở đỉnh bảng nhưng Qatar vẫn trảm HLV trưởng là cựu "cánh tay mặt" của Sir Alex Ferguson tại Manchester United.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là HLV Carlos Queiroz, dẫn dắt tuyển Qatar đá hai trận toàn thắng và nằm ở đỉnh bảng A, nhưng LĐBĐ Qatar vẫn quyết định trảm cựu “cánh tay mặt của Sir Alex Ferguson thời hoàng kim của MU".

Lãnh đạo LĐBĐ Qatar vừa thông báo HLV Carlos Queiroz đã không còn làm HLV trưởng tuyển Qatar nữa. Ngoài việc là trợ thủ đắc lực của MU thời Sir Alex, ông Carlos Queiroz còn dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha, Real Madrid, tuyển Mexico, Iran...và ngồi vào ghế HLV trưởng tuyển Qatar thay cho bại tướng của thầy Park là Felix Sanchez hồi tháng 1 năm nay.

Marquez Lopez.jpeg
HLV Marquez Sanchez ngồi vào ghế HLV trưởng tuyển Qatar thay Carlos Queiroz. Ảnh: Q.T

Felix Sanchez là chuyên gia đào tạo trẻ từng làm việc nhiều năm tại lò La Masia của Barcelona, ông từng dẫn U-23 Qatar thua U-23 Việt Nam ở bán kết U-23 châu Á tại Thường Châu 2018.

Chưa đầy hai tháng nữa, Qatar là chủ nhà vòng chung kết Asian Cup, đội tuyển chủ nhà là đương kim vô địch giải. Không hiểu vì lý do gì giới lãnh đạo LĐBĐ Qatar, nơi thể hiện quyền lực của những tỉ phú đã cho ông Carlos Queiroz thôi việc.

Lý do báo chí Qatar đưa ra là từ khi ngồi ghế HLV trưởng thay Sanchez, Queiroz dẫn quân đá 13 trận với 5 thắng, 5 thua và 3 hòa.

Ông Carlos Queiroz giải thích rằng những trận giao hữu ông thử nghiệm đội hình, quan trọng là khi vào giải Qatar thắng, cụ thể là vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027, Qatar toàn thắng ghi 11 bàn để thủng lưới 1 bàn đang nhất bảng A. Tuy nhiên lãnh đạo LĐBĐ Qatar vẫn không thích thú điều này và quyết định đi đến chia tay HLV Carlos Queiroz.

Trong khi đó, Asian Cup 2023 sẽ khai diễn vào giữa tháng 1 năm tới mà Qatar là chủ nhà và là đương kim vô địch. Tuyển Qatar do Felix Sanchez dẫn dắt thi đấu cực kỳ ấn tượng tại Asian Cup 2019 ở UAE, trong đó có trận chung kết đánh bại tuyển Nhật Bản 3-1.

Tuy nhiên sau đó sang World Cup 2022, thì Qatar trở thành chủ nhà World Cup đầu tiên trong lịch sử toàn thua ba trận vòng bảng, trước đó Qatar tạo mọi điều kiện cho thầy trò Sanchez đi khắp thế giới đá giải gồm Copa America, CONCACAF, vòng loại Euro 2020....

Người lên thay thế Queiroz là HLV Marquez Lopez.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm