Đằng sau trận thua thảm của ĐT Long An

Thua rất đậm nhưng cách thua lại cho thấy dấu hiệu tích cực như thời HLV Calisto.

Nếu hiệp 1, các chân sút như Tài Em, Huỳnh Tấn Tài và Dunny không quá “vô duyên” thì cục diện đã khác. Trận này chuyên gia Goran đã đẩy Dunny David lên đá như một tiền đạo và lối đá của ĐT Long An đã có lối ra như thời Antonio gắn bó với Calisto.

Hàng công của ĐT Long An giờ đã có bề dày và có cả chiều sâu khi Tài Em trở lại cùng Gilson. Chỉ tiếc là khi họ mải mê tìm bàn thắng và cứ bị bỏ phí thì tuyến dưới vốn thiếu người lại lơ là trong chống phản công. Bên cạnh đó, thủ môn Quốc Cường trong những vòng đấu gần đây hay mắc lỗi khi xuất tướng khiến đội nhà thường thua kiểu vỗ mặt.

Với cách chơi này cùng sự lột xác khi Giám đốc kỹ thuật Goran xốc lại ĐT Long An đang cho thấy nét tích cực trong trận thua đậm.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm