Dấu ấn Fair Play trong mắt các ông bầu và đồng nghiệp

V-League, Cúp Quốc gia và một số giải trẻ mùa này bị hủy do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 có thể gây nhiều khó khăn cho các nhà tổ chức giải thưởng Fair Play. Nhưng vẫn có nhiều ấn tượng từ những giải đấu quốc tế của các đội tuyển Việt Nam (VN), đội tuyển futsal, sự đóng góp và chia sẻ thầm lặng từ giới cầu thủ, đồng nghiệp góp phần cho khu vườn Fair Play thêm hương sắc.

Những ông bầu đi đầu trong phong cách chơi fair play

Nguyên Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng từ những ngày đầu giữ quyền tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp VN cùng thời điểm báo Pháp Luật TP.HCM khai sinh ra giải thưởng Fair Play.

Bầu Thắng rất ủng hộ giải thưởng bóng đá cao thượng và luôn đồng hành với những việc làm ý nghĩa của ban tổ chức (BTC). Ông chia sẻ rất thật lòng: “Bóng đá VN từng bị chê trách nhiều vì những hình ảnh xấu xí trên sân cỏ. Không ai mong muốn điều này xảy ra nhưng để nghĩ ra một giải thưởng cổ vũ, tôn vinh hành động đẹp trên sân cỏ cho các thành phần tham gia vào bóng đá là cách làm hết sức thiết thực của quý báo.

Tôi thấy rõ phần lớn trong sự chung tay đẩy lùi cái xấu có nhiều sự đóng góp của báo Pháp Luật TP.HCM với giải thưởng danh giá Fair Play. Người yêu bóng đá cảm nhận có nhiều sự chuyển biến theo hướng tích cực cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời, từ những tấm gương ấn tượng fair play cho đến cả những cá nhân, tập thể trong bóng đá đều nỗ lực hướng đến cái đẹp.

Việc báo Pháp Luật TP.HCM tạo ra giải thưởng này đã được xã hội đồng tình ủng hộ và muốn nhân rộng mô hình này không chỉ trên sân bóng đá”.

Văn Toàn nhận giải thưởng Fair Play 2017 và chủ động tìm đến nữ tuyển thủ Thùy Trang xin được gửi hết phần thưởng của mình để nữ tuyển thủ này chăm lo cho mẹ đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Ảnh: HUY PHẠM

Ông Võ Quốc Thắng cũng là nhân vật từng nhận danh hiệu Vinh danh Fair Play cho những đóng góp không biết mệt mỏi của ông vì sự phát triển của bóng đá VN.

Tương tự, ông bầu Đoàn Nguyên Đức cũng rất đồng tình ủng hộ giải thưởng Bóng đá cao thượng, theo đúng tiêu chí sạch đẹp mà ông luôn vun đắp cho HA Gia Lai suốt hai thập niên qua.

Bầu Đức nói: “Tôi cấm cầu thủ ra sân đá xấu, đá láo, tranh cãi trọng tài… là fair play chứ còn gì nữa! CLB luôn nhắc nhở các cháu đá sao để hấp dẫn, khán giả đến đầy sân cổ vũ vô tư, hết mình là thể hiện tinh thần fair play rồi. Tôi nhớ đội tuyển U-19 VN với nòng cốt là cầu thủ HA Gia Lai từng hai lần đoạt giải của báo Pháp Luật TP.HCM và một số cầu thủ khác cũng lấy giải nhất thì biết tôn chỉ của chúng tôi là không chỉ đá hay mà còn đá đẹp với một tinh thần cao thượng”.

Fair Play dưới mắt đồng nghiệp

Nhà báo lão làng Dư Hải ngay sau trận đấu của đội tuyển futsal VN hồi cuối tháng 9 đá với đội tuyển Nga ở vòng 1/8 giải futsal FIFA World Cup 2021 đã gửi ngay cho BTC Fair Play hình ảnh đẹp của các cầu thủ. Khi ấy, chân sút Đắc Huy sau khi ghi bàn thắng đã cùng đồng đội vui mừng với chiếc áo số 10 của Đức Tùng không may bị chấn thương, phải vắng mặt trận này.

Nhìn các tuyển thủ trẻ nâng niu chiếc áo của mình với một sự chia sẻ chân thành nỗi đau mà anh đang gánh chịu, Đức Tùng ngồi ngoài sân rơi nước mắt. Còn nhà báo Dư Hải thì bùi ngùi: “Một hình ảnh quá đẹp! Không dễ gì bóng đá futsal VN có những dịp hiếm hoi góp mặt ở đấu trường thế giới. Thầy trò hlv Phạm Minh Giang không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn của mình mà còn gây xúc động với nghĩa cử tri ân đồng đội đi vào lòng người”.

Cũng cần biết nhà báo thể thao Dư Hải đồng hành với giải thưởng Fair Play từ những ngày đầu khai sinh đã thừa nhận sự tác động của nó đến rõ ràng với mọi thành phần làm bóng đá, từ các ông bầu, HLV đến cầu thủ, khán giả… ý thức về cách ứng xử của mình hơn.

Nhà báo Dư Hải chia sẻ: “Tôi nhận thấy giải thưởng Fair Play có tác động rất tích cực đến suy nghĩ, nhận thức của các thành phần tham gia bóng đá. Không chỉ thế, những cá nhân, tập thể đoạt giải thưởng cao quý Fair Play các mùa qua vừa là tấm gương cho các đồng nghiệp phấn đấu. Bản thân họ cũng ngày càng ý thức giữ gìn và nhân rộng tinh thần cao thượng từ sân cỏ đến cộng đồng. Tôi cũng mong BTC nghiên cứu để giải thưởng Fair Play không chỉ “gói” trong bóng đá mà ở các môn khác của thể thao VN nữa…”.

Nhà báo Quang Tuyến (báo Thanh Niên), cũng là thành viên trong Hội đồng thẩm định, có chung suy nghĩ: “Chúng tôi luôn thấu hiểu và cảm mến đồng nghiệp luôn kiên nhẫn với giải thưởng của mình, đặc biệt trong mùa dịch bệnh COVID-19 vẫn cố gắng tìm tòi để tôn vinh những giá trị đẹp đẽ không chỉ trên sân cỏ”.

Cũng cần biết là dù dịch bệnh khá phức tạp trong thời gian qua nhưng ông Quang Tuyến cùng BTC giải U-21 quốc gia đã nỗ lực để giải trẻ quốc gia không gián đoạn và sân chơi cho các cầu thủ U-21 VN được duy trì tại Trung tâm PVF thành công tốt đẹp.

“Trong nhiều năm qua, tôi thấy rõ những cố gắng của BTC giải thưởng Fair Play và sức ảnh hưởng của nó ngày càng lớn mạnh. Mong sao cho bóng đá VN xuất hiện nhiều hơn những hình ảnh đẹp và tiến bộ, còn bản thân tôi luôn chúc cho giải thưởng Bóng đá cao thượng gặt hái nhiều thành công hơn nữa” - ông Quang Tuyến chia sẻ.•

Bầu Hải lặng lẽ đáng quý với Fair Play

Chủ tịch HĐQT Công ty NutiFood Trần Thanh Hải từng là nhà tài trợ chính cho V-League âm thầm cậy nhờ anh em PV thể thao phát hiện những hành động fair play trong bóng đá giúp ông trao giải thưởng riêng để động viên họ. Nhớ lần bầu Hải vì cảm kích nghĩa cử đẹp của Văn Toàn nhường hết số tiền thưởng đã nhận từ giải thưởng Fair Play do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức cho nữ đồng nghiệp Thùy Trang hỗ trợ thuốc men giúp mẹ chữa bệnh hiểm nghèo, ông chủ NutiFood đã thưởng Văn Toàn 50 triệu đồng, đồng thời tặng Thùy Trang 50 triệu đồng đỡ đần mẹ già chữa bệnh ở quê nhà Quảng Nam.

Hiện ông Hải đang ấp ủ với lứa trẻ Học viện NutiFood mà ông nhận về và tiếp tục công cuộc phát hiện, đào tạo tài năng trẻ của bầu Đức trước đây…  TT

Dấu ấn Fair Play trong mắt các ông bầu và đồng nghiệp ảnh 2
Bầu Đức và bầu Hải luôn say mê với bóng đá đẹp và đau đáu với những dự án phát triển bóng đá trẻ vừa tài năng vừa đạo đức. Ảnh: CTV 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm