Đầu năm 2023 có tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo

(PLO)- Hiện nay hai địa phương và chủ đầu tư đã sẵn sàng mọi việc để vận hành tàu cao tốc trong thời gian tới. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, dự kiến tới tháng 1-2023 sẽ chính thức vận hành tuyến tàu cao tốc nối TP.HCM - Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo ông An, hiện nay hai địa phương và chủ đầu tư đã sẵn sàng mọi việc để vận hành tàu cao tốc trong thời gian tới.

con-dao, tau-cao-toc, di-con-dao

Dự kiến tháng 1-2023 sẽ có tàu cao tốc nối TP.HCM - Côn Đảo. Ảnh: ĐT.

Hiện các cầu cảng tại Côn Đảo đang sửa chữa nên chưa tiếp nhận tàu và dự kiến tháng 12 sẽ sửa xong hệ thống cầu cảng.

Về phía chủ đầu tư - Công ty Greenlines DP cho biết dự kiến phương án xuất phát từ bến Bạch Đằng sẽ thay đổi sang khu vực Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) hoặc cảng Cần Giờ (huyện Cần Giờ).

Hiện chủ đầu tư đang làm việc với các đơn vị có liên quan để sắp xếp, hỗ trợ bố trí cảng, bến để thuận tiện điều động phương tiện thủy tại đầu bến Côn Đảo.

Theo bảng giá vé đề xuất của chủ đầu tư, giá vé dự kiến từ TP.HCM - Côn Đảo khoảng 900.000 đồng/lượt. Thời gian di chuyển từ 5-6 giờ đồng hồ.

Hiện nay, người dân TP.HCM đi du lịch Côn Đảo chủ yếu đi bằng đường hàng không. Tuy nhiên, mức phí di chuyển khá cao, thời gian cũng hạn chế nên đa phần người dân TP và các tỉnh lân cận sẽ di chuyển về TP Vũng Tàu hoặc Sóc Trăng để đi tàu cao tốc đến Côn Đảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm