Đây là hình ảnh rất xấu xí của Barcelona

Barcelona thua đậm Juventus 0-3 ngay trên sân nhà Camp Nou ở lượt cuối vòng bảng Champions League và mất luôn ngôi đầu bảng vào tay đại diện đến từ Ý. Ở trận đấu này, Ronaldo đã tỏa sáng với cú đúp trên chấm 11m còn Messi lại “tịt ngòi”.

Đây là buổi tối khốn khổ của Messi và các đồng đội khi Barca thi đấu vô cùng bạc nhược và thiếu động lực. Trận thua này càng khiến Barca sa vào vũng lầy khi trước đó họ thua sốc Cadiz 1-2 ở La Liga và hiện kém đội đầu bảng Atletico Madrid đến 12 điểm.

Griezmann không hài lòng với thái độ thi đấu của Barcelona. ẢNH: GETTY

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo người Pháp Antoine Griezmann tỏ ra rất thất vọng. Griezmann nói, “Trong hiệp 1, chúng tôi như không tồn tại ở trên sân. Đó là vấn đề về thái độ thi đấu. Chúng tôi không muốn chạy, không muốn làm việc và không muốn tấn công. Đây là hình ảnh rất xấu xí của Barcelona”.

Khi được phóng viên thẳng thắn hỏi lỗi này do cầu thủ Barca phải không, Griezmann không ngần ngại thừa nhận, “Nếu đó không phải lỗi của các cầu thủ thì đó là lỗi của ai? Chúng tôi ra sân chơi các trận đấu. Đây là một cú đánh thật sự để thức tỉnh chúng tôi”.

Barcelona của Messi đã có trận thi đấu tồi tệ trước Juventus. ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, thủ môn Marc Andre Ter Stegen của Barcelona chia sẻ, “Barcelona đã mắc những sai lầm mà chúng tôi không được phép lặp lại”.

Nói về trách nhiệm cá nhân của cầu thủ Barcelona, thủ môn người Đức tiếp tục, “Có hai điều cần nói, đó là những lỗi cá nhân và sau đó là cách các cầu thủ bảo vệ khung thành.

Chúng tôi đã không chơi theo cách của mình và chúng tôi phải nỗ lực thay đổi nó. Chúng tôi cần phải bắt đầu trận đấu tốt hơn. Dù bạn đứng đầu hay nhì bảng thì cũng sẽ không có trận đấu nào dễ dàng ở vòng 16 đội Champions League”.

Ronaldo có cú đúp trong trận đấu. ẢNH: REUTERS

HLV Ronald Koeman thì cho rằng Barca thất bại vì chơi tệ trong 30 phút đầu tiên. Chiến lược gia người Hà Lan nói, “Một phần thất bại của Barcelona là ở 30 phút đầu tiên của trận đấu. Chúng tôi bắt đầu trận đấu với sự sợ hãi và quá hiền lành.

Chúng tôi khởi đầu với sự cố gắng không thua thay vì cố kiểm soát trận đấu. Sau đó, chúng tôi cố gắng thay đổi tình hình nhưng chúng tôi đã thua ngay từ 30 phút đầu tiên”.

Sau khi kết thúc bảng G Champions League, cả Juventus lẫn Barcelona đều có cùng 15 điểm nhưng đội bóng của Ronaldo xếp trên đội bóng của Messi do hơn đối đầu. Cả hai đều giành vé đi tiếp, suất xuống chơi Europa League ở bảng này thuộc về Dynamo Kiev.

Ronaldo tỏa sáng, Juventus hạ Barca chiếm ngôi đầu
Ronaldo tỏa sáng, Juventus hạ Barca chiếm ngôi đầu
(PLO)- Trong lần trở lại sân Nou Camp để đối đầu với Messi, Ronaldo đã lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Juventus. Chiến thắng này giúp "lão bà" trả nợ thành công trận thua ở lượt đi và chiếm ngôi đầu bảng G.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm