Để bóng chày Việt Nam bay cao, bay xa hơn nữa…

(PLO)- Giải vô địch bóng chày 2022 dự kiến diễn ra trong tháng 8 sau buổi Lễ ký kết hợp tác đầy công phu giữa Hội Bóng chày TP.HCM (HBA) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thể thao Sài Gòn (SSDIC).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong buổi lễ gọn gàng và chân tình tổ chức tại tại “Góc báo chí” (số 2 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1), nhà báo, Tiến sĩ Võ Danh Hải, Chủ tịch HĐQT SSDIC mơ màng ước mơ một ngày nào đó, môn thể thao còn lạ lẫm ở Việt Nam từng thấy nhiều trên phim ảnh, hay truyện tranh… Doremon của Nhật Bản sẽ phát triển rộng rãi hơn.

Ông Hải tâm sự giải vô địch bóng chày 2022 ban đầu hướng đến tạo sân chơi hấp dẫn cho cộng đồng, các doanh nghiệp của người Nhật, người Hàn đông đảo ở Việt Nam có dịp gặp gỡ giao lưu văn hóa, chia sẻ công chuyện làm ăn, sau là rộng mở vào các trường quốc tế.

Ông Võ Danh Hải chia vui và chúc mừng sự hợp tác giữa các đơn vị tâm huyết để phát triển sâu rộng hơn nữa môn bóng chày tại Việt Nam.

Ông Võ Danh Hải chia vui và chúc mừng sự hợp tác giữa các đơn vị tâm huyết để phát triển sâu rộng hơn nữa môn bóng chày tại Việt Nam.

Cùng với sự quan hệ rộng rãi như một đại sứ thể thao - võ thuật trên cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới, chủ biên của chuyên trang Sài Gòn Thể Thao, nhà báo Võ Danh Hải mong muốn đưa bóng chày vào các trường Đại học, trước mắt tại TP.HCM để môn chơi này trở nên gần gũi hơn.

Buổi Lễ ký kết hợp tác có sự tham dự của TS Lý Đại Nghĩa, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam (VBSF), Chủ tịch Hội Bóng chày TP.HCM với những tình cảm da diết với môn thể thao còn nhiều bí ẩn thú vị chờ người khám phá. Ông Nghĩa kể cách đây hơn 10 năm, ông đã từng rất xúc động khi chứng kiến các chuyên gia Nhật Bản, Hàn Quốc tỉ mỉ hướng dẫn đổ từng xe chở cát, nâng niu từng mét sân bóng chày để tạo sân chơi cho cộng đồng.

Phó Chủ tịch Hội Bóng chày TP.HCM Nguyễn Võ Đăng Thúy ký kết hợp tác toàn diện với bà Lý Khả Nhi, Giám đốc Kinh doah Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thể thao Sài Gòn.

Phó Chủ tịch Hội Bóng chày TP.HCM Nguyễn Võ Đăng Thúy ký kết hợp tác toàn diện với bà Lý Khả Nhi, Giám đốc Kinh doah Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thể thao Sài Gòn.

TS Lý Đại Nghĩa khiêm tốn và đầy cảm xúc: “Tiềm lực phát triển của Hội Bóng chày TP.HCM của chúng tôi trong thời gian qua chỉ ở mức vừa phải. Rất may nhờ sự tiếp lửa và trợ giúp của cộng đồng người Nhật Bản, Hàn Quốc, chúng tôi có một niềm tin về sự phát triển lớn mạnh hơn của bóng chày tại Việt Nam. Thành công của bóng chày trong tương lai có công sức đóng góp rất lớn trong sự hợp tác toàn diện giữa HBA, SSIDC và nhiều tổ chức, như những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho môn thể thao này bay cao, bay xa hơn nữa”.

HBA sẽ cùng SSDIC phối hợp để tổ chức sự kiện và truyền thông giải vô địch bóng chày năm 2022 – The HBA 2022 Summer League trong hai ngày 2 và 3-8-2022 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP.HCM, số 02-04 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM. Quy mô cuộc chơi bao gồm 4 câu lạc bộ lớn trên toàn quốc, với khoảng 100 chày thủ (TP.HCM, Sài Gòn Storm, Hà Nội, Đà Nẵng).

TS Lý Đại Nghĩa chia sẻ thân tình trong buổi lễ hợp tác với SSDIC.

TS Lý Đại Nghĩa chia sẻ thân tình trong buổi lễ hợp tác với SSDIC.

Sự chung tay của HBA và SSDIC là động lực thúc đẩy cho những sự kiện bóng chày phong trào trong cộng đồng. Giải đấu là bước đầu hình thành hệ thống giải bóng chày chuyên nghiệp tại Việt Nam, đồng thời mở đầu cho chuỗi hoạt động hợp tác giữa HBA – SSDIC hướng đến những giải đấu lớn hơn trong tương lai.

Phó chủ tịch Hội Bóng chày TP.HCM, bà Nguyễn Võ Đăng Thúy chia sẻ: “Trong điều kiện kinh tế vẫn còn khó khăn vì bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, Hội Bóng Chày TP.HCM và Công ty SSDIC cũng đã thống nhất quyết tâm tổ chức thành công các giải Bóng chày của HBA trong năm 2022.

Ngày mai của bóng chày Việt Nam bắt đầu từ hôm nay với những nhà tổ chức chuyên nghiệp.

Ngày mai của bóng chày Việt Nam bắt đầu từ hôm nay với những nhà tổ chức chuyên nghiệp.

Với nét đặc thù của môn thể thao bóng chày còn mới với người dân Việt Nam, cộng đồng yêu thích môn này chỉ tập trung ở một số tỉnh thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, đa số đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc…, HBA và SSDIC đã lên kế hoạch truyền thông rộng rãi, nhằm tạo sự quan tâm thu hút của người dân TP.HCM và trên cả nước.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm