De Bruyne lập siêu phẩm giải cứu Man City trước Real Madrid

(PLO)- Dù có lợi thế sân nhà và dẫn bàn trước nhưng Real Madrid không thể bảo vệ lợi thế của mình khi để Man City gỡ hòa 1-1 ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu ở trận bán kết lượt đi Champions League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, không ngoài dự đoán khi cả hai đội đều tổ chức tấn công ngay từ đầu, Man City không e ngại trước sức mạnh của Real Madrid mà phát động tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc.

Vẫn lối chơi kiểm soát bóng và gây áp lực từ các tuyến, Man City chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng, thậm chí trận đấu chỉ diễn ra được hơn 10 phút nhưng đại diện nước Anh chiếm 70% thời lượng kiểm soát bóng.

Dù có lợi thế dẫn trước bằng bàn thắng của Vinicius nhưng Real không thể bảo vệ thành công tỷ số này. Ảnh: Reuters

Dù có lợi thế dẫn trước bằng bàn thắng của Vinicius nhưng Real không thể bảo vệ thành công tỷ số này. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Real Madrid không hề nóng vội mà tổ chức phòng ngự kín kẽ, đợi chờ sai lầm của Man City để phản công. Mỗi khi có bóng hai hành lang cánh của Real phát huy hết tác dụng khi có mặt của Vinicius và Rodrygo. Tốc độ của hai tiền đạo Real đã nhiều lần làm khổ hàng thủ Man City.

Man City tạo ra nhiều cơ hội hơn khi tung ra ít nhất 5 cú dứt điểm nguy hiểm hướng về khung thành Real, nhưng những cú sút của Haaland, De Bruyne hay Rodri đều bị thủ thành Courtois cản phá.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Man City bị Real dội gáo nước lạnh ở phút 36, từ pha phản công, Camavinga đi bóng tốc độ rồi trả về tuyến hai cho Vinicius dứt điểm, cú sút xa của tiền đạo trẻ Real làm bó tay thủ thành Ederson, tỷ số 1-0 nghiêng về Real Madrid.

Erling Haaland bị phong tỏa hoàn toàn. Ảnh: Reuters

Erling Haaland bị phong tỏa hoàn toàn. Ảnh: Reuters

Sang hiệp 2, Man City vẫn giữ thế chủ động, khi cầm bóng phần lớn thời gian, tuy nhiên khả năng dứt điểm lại bị hạn chế do sự xuất sắc của thủ thành Courtois. Phút 52, sau pha thả bóng sau hàng thủ của B.Silva, Kevin De Bruyne thoát xuống thông minh để đối mặt với thủ thành Real Madrid nhưng pha dứt điểm cuối cùng lại không thể chiến thắng thủ thành người Bỉ, trọng tài cũng thổi phạt tiền vệ người Bỉ do lỗi việt vị trước đó.

Những nỗ lực của Man City cuối cùng cũng được đền đáp, phút 68, Kevin De Bruyne có cú nã đại bác ngoài vòng cấm, bóng đi hiểm và căng không cho thủ thành Courtois cơ hội cản phá, tỷ số trở lại vạch xuất phát 1-1.

Những phút tiếp theo, Real bắt đầu tấn công nhanh hơn nhưng trước hàng thủ đông người của đội khách, Real không thể xuyên thủng và chỉ có thể tung các cú sút xa từ ngoài vòng cấm để tìm may mắn.

Siêu phẩm của De Bruyne giúp Man City có nhiều lợi thế cho trận lượt về. Ảnh: Reuters

Siêu phẩm của De Bruyne giúp Man City có nhiều lợi thế cho trận lượt về. Ảnh: Reuters

Kết thúc trận đấu, Real Madrid bị Man City cầm hòa 1-1, với tỷ số này. Real Madrid và Man City sẽ phân định thắng thua trong trận bán kết lượt về Champions League trên sân Etihad.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm