De Gea cân nhắc giải nghệ, sao MU tức giận với lãnh đạo CLB

(PLO)- Thủ môn David De Gea cân nhắc việc giải nghệ, giữa lúc các ngôi sao Manchester United tức giận với cách đối xử của lãnh đạo CLB trong trường hợp của thủ thành người Tây Ban Nha.

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 23-9. David de Gea đã không ký hợp đồng với câu lạc bộ nào khác kể từ khi rời Manchester United vào mùa hè. Và bây giờ, thủ thành người Tây Ban Nha cân nhắc việc giải nghệ nếu không tìm được CLB mới, Mirror cho biết.

Cụ thể, David de Gea bất ngờ cân nhắc giã từ sự nghiệp bóng đá nếu anh không nhận được lời đề nghị để trở thành lựa chọn số một tại một câu lạc bộ "lớn". Thủ môn 32 tuổi người Tây Ban Nha rời Old Trafford sau khi hết hợp đồng vào tháng 7-2023. De Gea đã có đến 12 năm gắn bó với MU.

Trong thời gian ở Manchester, De Gea đã giữ sạch lưới 190 trận sau 545 lần ra sân và giành được một số danh hiệu lớn, bao gồm Premier League, Carabao Cup và FA Cup. Đáng chú ý, De Gea giành Găng tay vàng dành cho thủ môn giữ sạch lưới nhiều trận nhất ở Premier League mùa trước.

de gea, manchester united
De Gea đang cân nhắc việc giải nghệ ở tuổi 32. ẢNH: GETTY

Kể từ khi rời MU, De Gea đã từ chối một số lời đề nghị và được cho là có ý định chuyển đến Saudi Arabia trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, tuyển thủ Tây Ban Nha đã quyết định không gia nhập bất kỳ câu lạc bộ nào. De Gea đang chờ đợi 1 CLB nào phù hợp gửi lời đề nghị đến mình.

Theo The Guardian (Anh), nếu không thể gia nhập CLB nào trong thời gian tới, David De Gea có thể giải nghệ và kết thúc sự nghiệp bóng đá lừng lẫy của mình. Cựu thủ môn của Atletico Madrid và MU vẫn đang giữ thể lực tốt và mong muốn chuyển đến một câu lạc bộ sẽ cạnh tranh danh hiệu ở cấp độ cao nhất.

Tiền không phải là động lực chính của David De Gea trong bước đi tiếp theo, dù anh từng nhận đến 375.000 bảng Anh mỗi tuần tại MU. De Gea, người sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng 11 tin rằng, anh vẫn còn nhiều điều để cống hiến, trong bối cảnh có sự quan tâm từ Al Nassr, Sevilla và Real Betis.

Onana-MANCHESTER-UNITED.jpeg
Onana thủng lưới đến 14 bàn sau 6 trận chơi cho MU. ẢNH: GETTY

Đáng chú ý, cách đây vài ngày, tờ Daily Star (Anh) thông tin, David De Gea có thể ký hợp đồng với Real Betis ngay trong tuần này. Real Betis đang gặp cuộc khủng hoảng lớn ở vị trí “gác đền” khi cả thủ môn số 1 và số 2 của họ dính chấn thương.

Trong khi đó, Erik ten Hag đã thay thế De Gea bằng Andre Onana. MU phải bỏ ra 47 triệu bảng Anh mua Onana từ Inter Milan. MU chỉ giữ sạch lưới một trận trong sáu trận mở màn. Onana để thủng lưới đến 14 bàn, trong đó có bốn bàn thua trước Bayern Munich.

Onana đã bị người hâm mộ cũng như các chuyên gia chỉ trích vì đã mắc một sai lầm cực lớn dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Bayern Munich, khi anh biến cú sút tưởng chừng vô hại của Leroy Sane thành bàn thắng. Sau trận đấu, Onana đã lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm về sai lầm của mình.

Và sau sai sót của Onana, tờ Sun Sports (Anh) đưa tin, toàn đội MU rất tức giận với cách De Gea bị đối xử khi anh rời Old Trafford đầy cay đắng. Thủ môn giàu kinh nghiệm này là người có tiếng nói lớn trong phòng thay đồ MU và từng 4 lần giành giải cầu thủ MU xuất sắc nhất mùa giải.

de-gea-onana.jpeg
Nhiều sao MU không hài lòng với cách đối xử của lãnh đạo CLB với De Gea, còn Onana thủng lưới quá nhiều. ẢNH: MIRROR

Phát biểu sau khi rời Manchester United, David De Gea cho biết: "Tôi chỉ muốn gửi lời chia tay này tới tất cả những người ủng hộ Manchester United. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng không ngừng đối với tình yêu trong 12 năm tôi ở Old Trafford.

Chúng tôi đã đạt được rất nhiều điều kể từ khi Sir Alex Ferguson thân yêu đưa tôi đến câu lạc bộ này. Tôi vô cùng tự hào mỗi khi được khoác chiếc áo này, được dẫn dắt đội bóng, đại diện cho câu lạc bộ này, câu lạc bộ lớn nhất thế giới là một vinh dự. Nó chỉ được ban tặng cho một số cầu thủ may mắn.

Đó là một khoảng thời gian thành công và khó quên kể từ khi tôi đến đây. Tôi không nghĩ rằng rời Madrid khi còn trẻ, tôi sẽ đạt được những gì cùng nhau tại Manchester United. Bây giờ, đây là thời điểm thích hợp để thực hiện một thử thách mới, để thúc đẩy bản thân một lần nữa. Manchester sẽ luôn ở trong trái tim tôi, Manchester đã định hình tôi và sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Chúng tôi đã cùng nhau làm tất cả…".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm