De Gea lần đầu giành giải Premier League sau 11 năm ở MU

Trước trận đấu giữa Manchester United và Middlesbrough (MU thua) ở vòng 4 FA Cup, thủ môn David De Gea đã nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng giêng của giải Premier League.

Đây là lần đầu tiên thủ môn người Tây Ban Nha nhận giải thưởng xuất sắc nhất tháng ở Premier League sau 11 năm chơi bóng cho MU. Đây cũng là lần đầu tiên một thủ môn giành giải hay nhất tháng sau 6 năm.

Forster và De Gea là hai thủ môn gần nhất giành giải cầu thủ hay nhất tháng ở Premier League và nó cách nhau 6 năm. ẢNH: SUN SPORTS

Lần cuối cùng một thủ môn giành giải thưởng hàng tháng của Premier League là vào tháng 2-2016. Khi đó, thủ môn Fraser Forster của Southampton đã giành được giải thưởng này. Forster đã giữ sạch lưới 3 trong 4 trận đấu trong tháng để được Premier League vinh danh.

Trong khi đó, thủ môn David De Gea của MU chỉ có đúng 1 trận giữ sạch lưới trong 4 trận vào tháng 1-2022. Tuy nhiên, những màn cứu thua tuyệt vời cùng khả năng gánh team của De Gea đã giúp anh giành giải cầu thủ hay nhất tháng 1-2022 của Premier League.

MU đã thắng 2, hòa 1 và thua 1 trong các trận đấu của họ vào tháng trước, nhưng mọi thứ còn có thể tệ hơn với “quỷ đỏ” thành Manchester nếu trong khung thành của họ không phải là De Gea.

Thủ môn 31 tuổi người Tây Ban Nha đã thực hiện tổng cộng 22 pha cứu thua sau 4 trận của MU tại Premier League trong tháng 1. Điều đó giúp De Gea vượt qua Jarrod Bowen, Kevin De Bruyne , Jack Harrison, Joao Moutinho và James Ward-Prowse để giành giải hay nhất tháng.

Tháng giêng bắt đầu với De Gea bằng thất bại 0-1 của MU trước Wolves ngay trên sân nhà nhưng De Gea vẫn là cầu thủ chơi hay nhất MU trận đó. Thủ môn người Tây Ban Nha cũng chơi hay không kém trong trận tiếp theo MU gặp Aston Villa.

De Gea bên giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League. ẢNH: SUN SPORTS

Mặc dù De Gea bó tay với hai bàn thắng liền gỡ hòa 2-2 của Aston Villa, nhưng đội bóng của Steven Gerrard nhiều khả năng sẽ thắng MU nếu không có De Gea trong khung thành “quỷ đỏ”.

Sau đó, trong chuyến làm khách đến Brentford, MU giành chiến thắng 3-1 với màn trình diễn bùng nổ trong hiệp 2. Màn trình diễn chói sáng của De Gea trong hiệp 1 đã giúp MU giữ trắng lưới trong bối cảnh họ bị Brentford ép sân nghẹt thở.

Brentford lẽ ra đã dễ dàng dẫn MU 2 hay thậm chí 3 bàn trong hiệp 1, nhưng De Gea đã chơi cực hay cản phá tất cả. HLV Thomas Frank của Brentford chia sẻ sau trận rằng đội bóng của ông đã hủy diệt MU trong hiệp 1, nhưng không thể ghi bàn vì hàng loạt pha cứu thua xuất sắc của De Gea.

David De Gea kết thúc tháng 1 bằng 1 trận giữ sạch lưới mãn nhãn trên sân nhà Old Trafford trước West Ham. Màn trình diễn đỉnh cao của De Gea là nền tảng giúp MU có bàn thắng quyết định duy nhất trận đấu ở phút bù giờ cuối cùng 90+3 do công của Marcus Rashford.

David De Gea chắc chắn muốn có thêm nhiều pha cứu thua hơn nữa sau kỳ nghỉ đông vừa qua để giúp Manchester United đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới bằng cách lọt vào Top 4 Premier League.

De Gea cứu rất nhiều bàn thua cho MU trong tháng giêng. ẢNH: AP

Trong khi đó, BTC giải Premier League chắc hẳn cũng hi vọng rằng họ không phải chờ thêm 6 năm nữa để chứng kiến một “chốt chặn” khác giành được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng.

Ngoài ra, HLV Bruno Lage của Wolves cũng được bầu chọn là HLV hay nhất tháng của Premier League khi giúp đội bóng của mình toàn thắng 3/3 trận trong tháng giêng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm