De Gea thừa nhận xấu hổ khi chơi cho MU

(PLO)- David De Gea chia sẻ cởi mở về phong độ của Manchester United mùa này. Thủ môn người Tây Ban Nha đã nói lên nỗi đau của mình về chiến dịch thất bại của đội chủ sân Old Trafford.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (29-4), tờ Mirror (Anh) giật tít “David De Gea thẳng thắn thừa nhận anh cảm thấy xấu hổ khi chơi cho Manchester United” khi dẫn lời chia sẻ của thủ môn người Tây Ban Nha sau trận hòa 1-1 với Chelsea trên sân nhà Old Trafford ở Premier League.

MU đã chơi một hiệp đầu cực tệ trước Chelsea và chỉ có may mắn cộng với sự xuất sắc của De Gea trong khung gỗ mới giúp họ giữ sạch mành lưới. 15 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, lưới De Gea rung lên sau pha dứt điểm đẳng cấp của Alonso. 2 phút sau, Cristiano Ronaldo tỏa sáng với pha ra chân quyết đoán ghi bàn lấy lại 1 điểm cho MU.

MU tỏ ra lép vế trước Chelsea dù giành được kết quả hòa. ẢNH: GETTY

MU tỏ ra lép vế trước Chelsea dù giành được kết quả hòa. ẢNH: GETTY

David De Gea là thủ môn số 1 của MU trong hơn 1 thập kỷ qua. De Gea đã chứng kiến mọi thăng trầm của đội bóng nhưng anh lại không ngờ MU lại có 1 chiến dịch tệ hại đến như vậy.

Mùa này, MU trắng tay trên mọi mặt trận khi lần lượt bị loại ở League Cup, FA Cup rồi Champions League. Tại Premier League, MU xếp tận vị trí thứ 6, kém vị trí thứ 4 của Arsenal 5 điểm lại còn đá nhiều hơn 1 trận. MU gần như không còn hi vọng dự Champions League mùa tới khi họ chỉ còn đá 3 trận nữa.

MU chỉ thắng 2 trong số 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, một thông số cực kỳ đáng sợ. Với việc đã công bố bổ nhiệm Erik Ten Hag giữ chức HLV trưởng mùa tới, MU chắc chắn sẽ phải đại tu toàn diện đội hình.

Theo Mirror, ngay cả tương lai của De Gea cũng không chắc chắn khi MU sẽ thay đổi nhân sự hàng loạt, trong lúc các ngôi sao như với Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata, Nemanja Matic và Jesse Lingard cũng sẽ rời Old Trafford sau mùa này.

De Gea thất vọng về mùa giải tồi tệ của Man Utd. ẢNH: GETTY

De Gea thất vọng về mùa giải tồi tệ của Man Utd. ẢNH: GETTY

Sau trận MU hòa Chelsea 1-1 rạng sáng nay (29-4), De Gea đã thẳng thắn chia sẻ về chiến dịch hiện tại của MU, về sự thay đổi tư duy trong phòng thay đồ của đội bóng như thế nào. Thủ thành người Tây Ban Nha kêu gọi các đồng đội làm nhiều hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để đưa niềm tự hào trở lại “nhà hát của những giấc mơ”.

David De Gea trả lời phỏng vấn Sky Sports sau trận đấu: “Đối với tôi, đó là điều khó khăn, tôi đã ở đây trong nhiều năm. Khi bạn ở trên sân và bạn bị dẫn trước 0-3 hoặc 0-4, điều đó quá đau đớn.

Nó khiến tôi cảm thấy xấu hổ và tôi cảm thấy kinh khủng khi ở trên sân cỏ. Chúng ta phải thay đổi suy nghĩ này và mọi thứ. Chúng ta cần làm nhiều hơn. Mọi người cần phải làm nhiều hơn nữa. Manchester United cần cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu và ở vị trí dẫn đầu”.

Trả lời phỏng vấn, De Gea kêu gọi đồng đội ở Man Utd làm nhiều hơn nữa vì niềm tự hào của đội nhà. ẢNH: MIRROR

Trả lời phỏng vấn, De Gea kêu gọi đồng đội ở Man Utd làm nhiều hơn nữa vì niềm tự hào của đội nhà. ẢNH: MIRROR

Erik Ten Hag sẽ kế nhiệm HLV tạm quyền Ralf Rangnick ngồi ghế nóng ở Old Trafford sau khi mùa giải này kết thúc. Chiến lược gia người Hà Lan sẽ trở thành HLV chính thức thứ 5 ở Manchester United kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, sau những người tiền nhiệm David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm