Đề nghị xử phạt du khách mang thói hư tật xấu ra nước ngoài

Đây được coi là những hành động có thể làm ảnh hưởng đến quốc thể và làm suy giảm hình ảnh của người Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, tỉ lệ du khách Việt trốn ở lại nước ngoài bất hợp pháp cũng tương đối cao. Tại Hàn Quốc con số này đã lên đến 32%.

Các đoàn lữ hành đang từng bước lấy lại hình ảnh khách du lịch Việt ở nước ngoài. Ảnh: Đông Triều

Từ thực tế đó, các đại biểu đề nghị ngành du lịch cần ban hành quy tắc văn minh và tuân thủ pháp luật nước ngoài cho du khách Việt Nam. Các đơn vị lữ hành phải triển khai quy tắc này đến du khách. Luật Du lịch đang sửa đổi cần có mục “Văn minh du lịch”; có chế tài, xử phạt du khách, đơn vị du lịch vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm