Đề thi tiếng Anh khá dễ thở

(PLO)- Nhiều thí sinh tự tin đạt điểm 7, điểm 8 môn tiếng Anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-6, thí sinh bước vào bài thi môn Ngoại ngữ. Nhiều thí sinh rời phòng thi khá sớm.

Tại điểm thi trường THPT Bùi Thị Xuân, chưa hết giờ thi đã có nhiều em thí sinh ra sớm vì đề dễ.

Hai thí sinh rời phòng thi khá sớm. Ảnh: MINH TÂM

Em Nguyễn Trọng Vinh, trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa chia sẻ đề rất dễ, dễ hơn so với những đề em làm mọi năm trước. Em nghĩ chắc do dịch nên thầy cô ra đề cũng nới tay hơn cho thí sinh. Em thấy đề không đánh đố hay gì cả. Em nghĩ năm nay điểm chuẩn sẽ cao lên. Phòng em tới 4 bạn đã xong và ra sớm. Nếu không có gì em nghĩ mình làm được trên 9 điểm.

Em Đào Thu Trang, THCS Đinh Thiện Lý chia sẻ đề không quá khó, làm được 70%, đề thi phân hoá từ dễ tới khó, có những câu mới không nằm phần em ôn tập.

Thí sinh nhận xét đề dễ

Thí sinh nhận xét đề dễ

Tại điểm thi trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, em Mai Tấn Lộc học sinh lớp 9/11 trường THCS Trường Trinh nhận xét: "Đề thi ngoại ngữ hôm tương đối dễ, phần đọc, hiểu rất rõ ràng, em làm tốt hơn 90%".

Cũng tại điểm thi Trường THCS Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình, TP.HCM), Em Thân Trọng Khang 9/18 trường THCS Trường Chinh: "Đề thi ngoại ngữ hôm khá dễ, đề thi có mức độ vừa phải, phần lớn những câu hỏi ngữ pháp hay thuần từ vựng đều ở mức dễ đến trung bình. Em tự tin là được 8-9 điểm".

Thí sinh thở phào rời phòng thi sau môn Ngoại ngữ.

Thí sinh thở phào rời phòng thi sau môn Ngoại ngữ.

Tương tự, tại điểm thi trường THCS Trần Quang Khải, quận 12, nhiều thí sinh cho biết so với các năm trước, đề thi môn tiếng Anh năm nay khá dễ thở.

"Đề thi năm nay khá dễ. Trong quá trình ôn tập và luyện đề, em thấy đề dễ hơn rất nhiều. Đề thi có 40 câu, em làm chắc chắn 38 câu. Những câu hỏi nó đề cập đến sự chuyển động của nước, đến Seagame 31", em Hải Yến, học sinh trường THCS Nguyễn Hiền, quận 12.

Thí sinh này cho biết thêm, bài thi môn Văn sáng nay em làm khá ổn. Em hơi sợ môn toán vì không phải là sở trường của em. "Năm nay nguyện vọng 1 em đăng ký vào trường THPT Võ Trường Toản nên môn thi cuối cùng vào ngày mai, em phải nỗ lực rất nhiều".

Tương tự, em Kim Khanh, học sinh trường THCS Nguyễn Hiền chia sẻ, đề thi lắt léo ở một số phần dùng để phân hoá thí sinh. Tất cả các câu trong đề thi em đều cố gắng làm hết. Em dự đoán đạt được khoảng 8 điểm môn thi này. "Sáng nay, môn Văn em làm khá tốt. Ngày mai còn bài thi môn Toán, em sẽ cố gắng để đậu vào nguyện vọng 1", Khanh nói thêm.

Tại điểm thi THPT Trần Quang Khải (quận 11), sau 90 phút làm bài thi Ngoại ngữ, nhiều thí sinh tươi cười rạng rỡ rời phòng thi.

Chạy tới cạnh người mẹ đang chờ sẵn ngoài cổng trường, em Dương Mỹ Quyên, trường THCS Lê Quý Đôn phấn khởi khoe với mẹ rằng đã hoàn thành bài thi rất tốt.

"Em thấy đề tiếng Anh khá phù hợp so với tình hình học online vừa qua. Tuy nhiên do em quên một số công thức nên có vài câu làm sai, còn lại thì tạm ổn. Em nghĩ điểm em sẽ cao chứ không thấp, tầm 8 điểm. Sáng nay em thi Văn cũng khá tốt, mai nếu thi tốt thì có lẽ em sẽ đậu vào chuyên Văn Mạc Đĩnh Chi", Mỹ Quyên bày tỏ.

Còn Nguyễn Phương Anh, THCS Hoàng Văn Thụ đang chờ mẹ đến đón. Em cho hay mình thi chuyên Văn Nguyễn Thượng Hiền, đề tiếng Anh em làm bài tạm được, đoán tầm trên 7 điểm. Phương Anh nói thêm: "Sáng nay em thi chuyên Văn Nguyễn Thượng Hiền thì làm bài khá tốt. Còn tiếng Anh chiều nay khá dễ, tuy nhiên không giống như đề em ôn tập. Dù không trúng câu nào nhưng em áp dụng công thức thì vẫn làm được. Em thấy chắc do dịch học online nên đề không quá khó, chỉ có vài câu khó để phân loại học sinh giỏi, cỡ học sinh khá trở lên là làm được điểm cao".

Hai thí sinh tự tin với bà làm của mình

Hai thí sinh tự tin với bà làm của mình

Tại điểm thi THCS Lê Quý Đôn (quận 11), kết thúc bài thi Ngoại ngữ 90 phút, các thí sinh rời phòng thi với tâm thế vui tươi. Em Lý Minh Quân, trường THCS Lê Quý Đôn cho biết làm bài tạm ổn. : "Đề năm nay phần trắc nghiệm dễ, còn phần tự luận hơi khó hơn. Đề có sự phân loại cao, so với các đề năm trước thì hơi khó hơn. Em đoán mình được trên 5 điểm, nếu mai thi tốt có lẽ sẽ đậu THPT Nam Kỳ", Minh Quân nói thêm.

Còn Phạm Lê Thế Vinh cũng thi vào trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cho biết đề thi Tiếng Anh có câu khó có câu dễ, câu trắc nghiệm dễ hơn, còn tự luận khó hơn. Em ôn kỹ môn Toán và Văn hơn, tiếng Anh chỉ mong trên trung bình là ổn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm