Để xây dựng không phép sau quy hoạch, phường nói "chưa đến mức kỷ luật"

(PLO)-  Để xảy ra lấn chiếm xây dựng không phép sau khi dự án được phê duyệt quy hoạch, nhưng UBND phường ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-7, ông Nguyễn Văn Thơm, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định, cho biết UBND TP Quy Nhơn đã thu hồi quyết định giao đất không đúng quy định đối với một số hộ dân liên quan đến dự án tiêu thoát lũ sông Dinh tại phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh.

Thi công công trình tiêu thoát lũ sông Dinh. Ảnh HT

Thi công công trình tiêu thoát lũ sông Dinh. Ảnh HT

Trước đó, Thanh tra tỉnh Bình Định đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm trong quá trình triển khai dự án trên.

Theo Thanh tra tỉnh Bình Định, khi thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tiêu thoát lũ sông Dinh, các hộ bà Đỗ Thị Thanh Thanh, bà Đỗ Thị Thanh Thúy, Đỗ Thị Thanh Dung không đủ điều kiện bồi thường về đất ở do xây dựng ba ngôi nhà độc lập trên đất lấn chiếm tại khu vực 1, phường Nhơn Bình.

Tuy nhiên, UBND TP Quy Nhơn đã phê duyệt phương án giao chung một lô đất ở, thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường đối với ông Đỗ Hân và ba người con là bà Thanh, bà Dung, bà Thúy. Điều này không đúng quy định.

Thanh tra tỉnh cho rằng việc giao đất phải căn cứ vào điều kiện thực tế của từng gia đình để xem xét.

Nhiều nhà dân phải di dời để thực hiện dự án tiêu thoát lũ sông Dinh. Ảnh QN

Nhiều nhà dân phải di dời để thực hiện dự án tiêu thoát lũ sông Dinh. Ảnh QN

Cụ thể, hộ bà Dung, hộ bà Thanh xây dựng nhà sau thời điểm quy hoạch chi tiết của dự án được phê duyệt và sau thời điểm đo vẽ hồ sơ kỹ thuật thửa đất để phục vụ dự án nhưng UBND phường Nhơn Bình không xử lý.

Mặt khác, hai hộ trên không đăng ký tạm trú tại ngôi nhà bị giải tỏa nhưng được xác định là cư trú thường xuyên và trước thời điểm công bố quy hoạch dự án là không phù hợp. Hai hộ này đều có chỗ ở ổn định, không khó khăn về chỗ ở.

Thanh tra tỉnh xác định hộ bà Thúy xây nhà trước khi quy hoạch chi tiết dự án được phê duyệt. Trên thực tế, bà có cư trú tại ngôi nhà bị giải tỏa và không còn chỗ ở nào khác, đang ở nhà thuê. Do đó, trường hợp của bà đủ điều kiện để xem xét giao một lô đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Thanh tra tỉnh Bình Định đề nghị chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo UBND TP Quy Nhơn thu hồi quyết định giao đất cho hộ ông Hân và ba người con; giao cho hộ bà Thúy một lô đất có thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường.

Đồng thời yêu cầu UBND TP Quy Nhơn chỉ đạo xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra xây dựng trái phép sau quy hoạch được duyệt nhưng không xử lý.

Một phần dự án tiêu thoát lũ sông Dinh đang được thi công. Ảnh QN

Một phần dự án tiêu thoát lũ sông Dinh đang được thi công. Ảnh QN

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu UBND TP Quy Nhơn thực hiện các nội dung theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh.

Tuy nhiên, ông Đỗ Xuân Nhất, Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, vừa ký báo cáo gửi UBND TP Quy Nhơn về kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong việc để xảy ra việc xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm tại khu phố 1 sau quy hoạch được duyệt nhưng không xử lý theo quy định.

Theo ông Nhất, UBND phường đã tổ chức họp kiểm điểm đối với ông Trần Văn Phương, công chức địa chính – xây dựng – đô thị - môi trường của phường. Cuộc họp thống nhất cho rằng khuyết điểm của ông Phương chưa đến mức kỷ luật mà chỉ rút kinh nghiệm (!?).

PV liên hệ với ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, để tìm hiểu thêm thông tin về xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong vụ việc nói trên nhưng chưa có kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm