Để xây nhà trái phép, 2 lãnh đạo xã bị cảnh cáo

(PLO)- Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị kỷ luật cảnh cáo do sai phạm liên quan đến đất đai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-2, lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, vừa kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phan Văn Trường, Chủ tịch và ông Lê Hồng Thái, Phó chủ tịch UBND xã Ea Kao.

Theo ông Hưng, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ông Trường chịu trách nhiệm chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng, đã để xảy ra 38 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp và 39 trường hợp khác xây dựng nhà ở vượt diện tích đất ở.

Để xảy ra vi phạm liên quan đến đất đai, nhiều lãnh đạo bị kỷ luật. Ảnh: QN

Để xảy ra vi phạm liên quan đến đất đai, nhiều lãnh đạo bị kỷ luật. Ảnh: QN

Việc ngăn chặn xậy dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp của người đứng đầu UBND xã Ea Kao chưa đúng quy định, thiếu kiên quyết, chưa tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm.

Ông Lê Hồng Thái là Phó chủ tịch UBND xã, được giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo giải quyết thủ hành chính về đất đai những chưa đúng quy định, chưa kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai. Ông Thái chưa kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo giải quyết đơn thư để vụ việc phát sinh, kéo dài.

Trước đó, UBND TP Buôn Ma Thuột cũng đã cách chức đối với Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND phường Thành Nhất (Buôn Ma Thuột) đối với bà Nguyễn Thị Loan và ông Vũ Tiến Thành do vi phạm liên quan đến đất đai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm