Đến Milano, Tottenham thiếu nửa đội hình trụ cột

Thầy trò HLV Pochettino hành quân đến kinh đô thời trang của Ý để đá Champions League với Inter mà thiếu vắng nửa đội hình toàn trụ cột vì những lý do như chấn thương, nguyên nhân kỹ thuật…

Hai át bài Kane và Son cũng trong trạng thái quá tải

Năm cầu thủ vắng mặt trận làm khách này là thủ môn đội trưởng Hugo Lloris bị chấn thương cơ bắp chứ không phải anh căng thẳng sau khi ra tòa vì tội lái xe quá tốc độ và say xỉn. Tiền vệ Delle Alli và Sissoko cũng bị các vấn đề chấn thương. Còn Toby Alderweireld và Kieran Trippier thì phải ngồi nhà vì lý do kỹ thuật. Nhiều trụ cột chấn thương và không có phong độ tốt cũng là nguyên nhân khiến họ thua Liverpool 1-2.

Chiến lược gia người Argentina của Tottenham nói với báo chí: “Không những Alderweireld và Trippier phải ở lại London mà có khi họ còn phải nghỉ hết cả giai đoạn đầu mùa giải vì ảnh hưởng của tàn dư World Cup, họ như bị quá tải, mỏi mệt”.

Hugo Lloris cũng không thể đến Ý

Cả ba trụ cột Lloris, Sissoko và Delle Alli cũng đều ở lại London chứ không thể sang Ý.

Đã vậy các ngôi sao khác như Son Heumg-min, trung phong Harry Kane cũng chẳng sáng sủa gì hơn vì cả hai át bài này cũng đang trong trạng thái quá tải. Với Kane thì sau khi cày ải ở tuyển Anh tại World Cup thì về cày ải tiếp trong màu áo Tottenham và UEFA Nations League

Rõ ràng Inter tiếp đội bóng đến từ Anh trong thế “sức nhàn đánh sức mỏi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm