ĐH UEF - Đào tạo theo mô hình chất lượng cao

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính xét cấp học bổng toàn phần trị giá 360 triệu đồng.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính (UEF) ra đời từ đóng góp của các nhà giáo giàu tâm huyết với giáo dục nước nhà. Trường do Nhà giáo nhân dân, GS-TS Nguyễn Thanh Tuyền là hiệu trưởng. Trường hoạt động với tôn chỉ “Chất lượng - Hiệu quả - Hội nhập - Không vụ lợi ”.

Những khác biệt ở UEF

Ở UEF, nhà trường tổ chức lớp nhỏ, dưới 40 sinh viên (lớp ngoại ngữ, thực hành máy tính chỉ có 18-22 sinh viên). Nhờ sĩ số ít mới có thể áp dụng phương pháp đào tạo theo mô hình chất lượng cao như ở các nước tiên tiến.

Học phí UEF tương đối cao, góp phần đầu tư cần thiết để tạo điều kiện cho sinh viên học tập trong một môi trường giáo dục hiện đại với chất lượng quản lý tốt. Tại đây, tất cả phòng học đều có máy lạnh, trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại, trung tâm thông tin - thư viện hoàn hảo, có thể cung cấp dữ liệu, đặc biệt cơ sở dữ liệu về kinh tế rất phong phú cho sinh viên và giảng viên nghiên cứu.

Trường thường xuyên lấy ý kiến từ các nhà tuyển dụng, trao đổi học thuật với các trường ĐH nổi tiếng trên thế giới. UEF áp dụng các chương trình đào tạo có tính liên thông quốc tế với nội dung giảng dạy cơ bản, hiện đại và thực tiễn.

Sinh viên UEF được chủ động chọn tiến độ học tập linh hoạt theo năng lực. Sự quan tâm, chăm lo cho sinh viên không chỉ ở tại trường mà còn ở đời sống ngoài lớp học.

ĐH UEF - Đào tạo theo mô hình chất lượng cao ảnh 1

Sinh viên UEF được học trong môi trường đào tạo chất lượng cao.

Liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp

Sinh viên học năm cuối tại UEF không phải chạy tìm chỗ thực tập mà ngược lại, các em còn được lựa chọn trong số các doanh nghiệp đối tác chiến lược của trường (như các ngân hàng Ngoại thương VN, Sài Gòn Công Thương, Việt Á, Kiên Long...; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Công ty CP Kiến Á, Khang Điền, Công ty CP Bảo hiểm AAA...). Đó là các địa chỉ thực tập đúng với lĩnh vực chuyên môn, phù hợp nguyện vọng làm việc trong tương lai của sinh viên. UEF trả thù lao cho các chuyên viên, các quản trị viên của doanh nghiệp trực tiếp hướng dẫn các em.

Sự hợp tác chặt chẽ, liên tục và lâu dài giữa UEF và các doanh nghiệp giúp tránh được hậu quả sinh viên ra trường không làm được việc, kiến thức, kỹ năng xa rời thực tiễn không chỉ gây lãng phí tiền bạc mà còn lãng phí về thời gian và cơ hội của người học.

UEF mở rộng hợp tác quốc tế

UEF có chương trình liên kết đào tạo quốc tế, cấp bằng cử nhân Hoa Kỳ với các ĐH đã được cơ quan kiểm định giáo dục công nhận như ĐH Missouri - St. Louis, ĐH Houston - Victoria. Các sinh viên theo học các chương trình này tại Việt Nam trong hai năm, do UEF tổ chức quản lý đào tạo được các ĐH Hoa Kỳ công nhận, sau đó tiếp tục được đào tạo hai năm tại Hoa Kỳ. Nhờ đó, sinh viên và gia đình tiết kiệm được chi phí đáng kể.

Năm học này, UEF tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo cử nhân Hoa Kỳ (2+2) với Trường ĐH Missouri - St.Louis. Sinh viên học giai đoạn 1 tại Việt Nam, do ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM quản lý chương trình đào tạo được các ĐH Hoa Kỳ công nhận, sau đó chuyển tiếp sang học tại các ĐH đối tác Hoa Kỳ để hoàn tất giai đoạn 2 của chương trình cử nhân bốn năm. Bằng tốt nghiệp cử nhân do các ĐH Hoa Kỳ cấp được công nhận trên toàn thế giới.

Sinh viên sẽ tiết kiệm 3/4 học phí và sinh hoạt phí so với đi du học trực tiếp. Được hỗ trợ tư vấn thủ tục chuyển tiếp và VISA. Có cơ hội nhận học bổng hấp dẫn, thực tập và làm việc tại Hoa Kỳ.

ĐH Missouri - St.Louis (UMSL) là ĐH công lập lớn nhất ở TP Saint Louis, lớn thứ ba ở bang Missouri của Hoa Kỳ. UMSL đã được các tổ chức uy tín công nhận chất lượng giáo dục: Hiệp hội Các trường ĐH Trung Bắc Hoa Kỳ (NCASC), Hiệp hội Các trường Cấp cao Quản trị kinh doanh (AACSB), Hiệp hội Các chương trình Đào tạo Kỹ thuật công nghệ (ABET). UMSL được xếp vào nhóm 300 trường kinh doanh tốt nhất năm 2011 (Princeton Review). Riêng ngành kinh doanh quốc tế của UMSL đứng trong 20 trường hàng đầu tại Hoa Kỳ qua tám năm liên tiếp (US News & World Report).

Thí sinh đăng ký vào UEF nhận học bổng cao

UEF xét tuyển nguyện vọng (NV) 1 và NV bổ sung vào các ngành: Tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, marketing, kinh doanh quốc tế, kế toán, kiểm toán, quản trị du lịch khách sạn, công nghệ thông tin. Đối tượng xét tuyển: Các thí sinh có đăng ký NV1 vào trường đạt điểm thi khối A, A1, D1 từ điểm sàn của Bộ GD&ĐT trở lên. Trong đó có các loại học bổng như sau: Được học bổng toàn phần trị giá 360 triệu đồng (nếu đăng ký NV1) hoặc trị giá 290 triệu đồng (nếu đăng ký NV2) khi đạt điểm thi ≥ 21 và mỗi năm học tại UEF đạt điểm trung bình các môn học là ≥ 7,0. Được học bổng 50 triệu đồng khi điểm thi ≥ 20; được học bổng 40 triệu đồng khi đạt ≥ 19 điểm; được học bổng 30 triệu đồng khi ≥ 18 điểm.

Điều kiện xét và cấp học bổng

Đối với học bổng toàn phần, học sinh tốt nghiệp THPT và có chứng nhận tiếng Anh TOEFL ITP 500, TOEFL iBT 61 hoặc IELTS 5.5 là đối tượng tuyển sinh của chương trình. Trường hợp chưa có chứng nhận, học sinh được dự thi kiểm tra tiếng Anh. Nếu đạt sẽ vào học chính thức, nếu chưa đạt sẽ học lớp tăng cường tiếng Anh.

Đối với học bổng được cấp học bổng 50% học phí trong hai năm học tại UEF nếu thí sinh trúng tuyển là học sinh của các trường THPT chuyên trong cả nước.

Học bổng 100% học phí hai năm học tại UEF nếu thí sinh trúng tuyển có điểm trung bình ba năm THPT từ 8,0 trở lên và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương TOEFL iBT 80/ IELTS 6.5.

Bài và ảnh: LAN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm