Di dời 130 bè cá trên sông Tiền để thi công cầu Rạch Miễu 2

(PLO)- 130 bè cá dọc sông Tiền của 18 hộ dân ở xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre buộc phải khẩn trương di dời để phục vụ thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 (nối tỉnh Bến Tre và Tiền Giang).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết, UBND huyện Châu Thành đã phê duyệt phương án, hỗ trợ di dời bè cá trên sông Tiền (phía tỉnh Bến Tre) để chuẩn bị thi công dự án cầu Rạch Miễu 2.

Theo đó có tất cả 130 bè cá trên sông Tiền đoạn qua xã Phú Túc, huyện Châu Thành của 18 hộ dân buộc phải di dời. Tổng chi phí hỗ trợ di dời trên 1,6 tỉ đồng, trong đó mỗi bè cá tùy kích cỡ sẽ được hỗ trợ di dời từ 8-13 triệu đồng/bè cá.

Các bè cá trên sông Tiền buộc phải di dời để thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 . Ảnh: Đ.HÀ

Các bè cá trên sông Tiền buộc phải di dời để thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 . Ảnh: Đ.HÀ

Việc di dời các bè cá trên nhằm phục vụ việc thi công công trình cầu Rạch Miễu 2. Cụ thể, các bè cá này đang nằm trong giới hạn an toàn xây dựng dự án cầu Rạch Miễu 2 cần phải di dời ngay.

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, qua công tác vận động tuyên truyền, đa phần các hộ dân đều đồng tình với chủ trương di dời bè cá để phục vụ thi công cầu Rạch Miễu 2. Vào chiều 29-8, các hộ dân được mời đến Trung tâm phát triển quỹ đất huyện để công bố quyết định phê duyệt phương án và chi trả tiền hỗ trợ di dời bè cá.

“Kế hoạch di dời sẽ được thực hiện khẩn trương trong vòng 1 tuần sau khi người dân nhận được tiền hỗ trợ di dời”- Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành cho biết.

Các bè cá trên sông Tiền. Ảnh: Đ.HÀ

Các bè cá trên sông Tiền. Ảnh: Đ.HÀ

Ngoài ra, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành cho biết, dự án cầu Rạch Miễu 2 đi qua địa bàn huyện Châu Thành có 257 hộ bị giải tỏa di dời với diện tích 26,33ha.

Trong đó số hộ bị giải tỏa bởi 2 công trình (cầu Rạch Miễu 2 và công trình đường gom) là 154 hộ; số hộ bị giải tỏa bởi công trình cầu Rạch Miễu 2 là 72 hộ; có 31 hộ bị giải tỏa bởi dự án đường gom. Tổng diện tích mặt bằng bị giải tỏa hơn 26,3ha.

Đối với công trình cầu Rạch Miễu 2, huyện đã bàn giao mặt bằng đạt 33,5%. Còn đối với công trình đường gom, huyện đã bàn giao mặt bằng hơn 33,3%.

Nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị chuẩn bị thi công cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Đ.HÀ

Nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị chuẩn bị thi công cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Đ.HÀ

Trong đó 2 xã An Khánh và Phú Túc đã cơ bản bàn giao gần xong mặt bằng, còn 2 xã Tam Phước và Tường Đa, hiện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện đang tiếp tục thực hiện việc giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư dự án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm