Địa đạo Củ Chi mở thêm tour Trăng chiến khu vào tháng 4

(PLO)- Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi mở thêm tour Trăng chiến khu vào tháng 4 để phục vụ nhu cầu du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi cho biết sản phẩm tour Trăng chiến khu mới ra mắt đã góp phần làm phong phú sản phẩm tour du lịch đêm trên địa bàn TP.HCM cũng như thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Hàng chục đoàn khách đã đăng ký tour Trăng chiến khu dịp cuối tháng 3 cũng như kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 này.

Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi tổ chức và đón khách du lịch tham quan tour đêm 'Trăng chiến khu' vào ngày 18-3. Ảnh: TT.
Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi tổ chức và đón khách du lịch tham quan tour đêm "Trăng chiến khu" vào ngày 18-3. Ảnh: TT.

Trong tháng 4, tour này sẽ được tổ chức trong ba ngày 12, 19 và 26-4 với giá vé là 399.000 đồng/người. Du khách mua vé thông qua nhiều hình thức như trực tuyến trên các trang mạng xã hội của Địa đạo Củ Chi thông qua số điện thoại 0961.433.381; mua trực tiếp tại quầy bán vé của Địa đạo Củ Chi; trang ticketbox hoặc thông qua công ty lữ hành.

Cu-chi-4.jpg
Cảnh người dân, thanh niên, trai gái trong ấp cùng du kích, bộ đội cấy lúa, hò đối đáp nhau dưới ánh trăng. Ảnh: TT.

Tour Trăng chiến khu lấy hình ảnh ánh trăng làm chủ đạo, tái hiện cuộc sống, sinh hoạt về đêm của người dân Củ Chi sống trong vùng giải phóng giai đoạn 1961 - 1964. Tour diễn ra từ 18 giờ đến 20 giờ 40 phút.

Tour Trăng Chiến khu ở địa đạo Củ Chi
Du khách có cảm xúc khó phai khi xem các tiết mục biểu diễn trong cảnh Đoàn văn công huyện Củ Chi về biểu diễn.

Theo ông Tâm, với sự ra mắt tour du lịch đêm cùng các sản phẩm ẩm thực đặc trưng, lượng khách tham quan Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi sẽ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để thu hút và đáp ứng nhu cầu của du khách, trong thời gian qua đơn vị đã có nhiều đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất. Điển hình như sửa chữa hệ thống nhà nghỉ, xây mới các nhà vệ sinh, nhà hàng ở Bến Dược và Bến Đình; nâng cấp, thay đổi giọng đọc thuyết minh của sa bàn và phim 3D đánh bại trận càn Cedar Falls của quân đội Mỹ vào vùng tam giác sắt Củ Chi; sưu tầm, bổ sung thêm nhiều hiện vật trưng bày như xe tăng M48, xe bọc thép M113, máy bay trực thăng UH1, máy bay vận tải C130.

Cu-chi-3.jpg
Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi đã nâng cấp, thay đổi giọng đọc thuyết minh của sa bàn và phim 3D đánh bại trận càn Cedar Falls. Ảnh: TT.

Khu Di tích địa đạo Củ Chi còn đưa một số mô hình, trò chơi mới vào hoạt động như khu trò chơi cảm giác mạnh, khu trò chơi dành cho trẻ em, các trò chơi trên mặt nước ở hồ cảnh quan mô phòng Biển Đông, xe ngựa chở khách tham quan...

Đặc biệt, đơn vị đã đưa vào sử dụng bảo tàng tương tác thông minh và hệ thống thuyết minh tự động trong vùng giải phóng giúp cho du khách dễ dàng hơn trong việc tra cứu thông tin và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tham quan.

Cu-chi-5.jpg
Du khách tra cứu thông tin thông qua hệ thống thuyết minh tự động tại Địa đạo Củ Chi. Ảnh: TT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm