Điểm sáng U-19, U-21 Việt Nam ở giải U-23 Đông Nam Á

Gọi là giải U-23 Đông Nam Á nhưng thực chất ở đấy không có nhiều đội U-23 thực thụ. Indonesia, Myanmar bỏ giải vì dịch bệnh, nhiều đội như Thái Lan, Malaysia mang đến đội hình phụ. Riêng Việt Nam (VN) thì chọn thành phần U-19, U-21 đăng ký cho danh sách U-23.

Thế nên điểm đáng khen ngợi của U-23 VN là các cầu thủ “chấp tuổi” nhưng chơi khá chững chạc và giới thiệu được nhiều gương mặt có thể tỏa sáng ở tương lai.

Dụng Quang Nho, cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của U-23 Việt Nam, tại giải Đông Nam Á. Ảnh: AFF

Nhìn vào chiến thắng 7-0 trước U-23 Singapore cũng không nên vội đưa các em “chấp tuổi” lên mây khi đối thủ bị COVID-19 tàn phá nên chỉ có 14 cầu thủ đăng ký cho trận gặp VN. Đã thế, đến phút 56, khi thua 0-3 rồi thì Singapore lại mất người (thẻ đỏ).

Chỉ tính thời gian U-23 Singapore còn đủ 11 người thì các học trò của HLV Đinh Thế Nam có những khoảnh khắc đáng chú ý. Ba bàn thắng được ghi đều từ những pha phối hợp mẫu mực có dấu ấn của tập thể lẫn cá nhân. Từ đường chuyền của Dụng Quang Nho, Xuân Tiến kéo bóng loại đối thủ bằng chân phải và thay vì sút bóng bằng chân trái thì Xuân Tiến lại thực hiện cú má ngoài chân phải chìm vào góc lưới. Tiền đạo 19 tuổi của lò Sông Lam cho thấy một khả năng tiến xa và đậm chất kỹ thuật ở tuổi 19 đá cho giải U-23.

Cùng với Xuân Tiến còn có Nguyễn Quốc Việt của Học viện NutiFood đều là những cầu thủ khéo léo và có tư duy tốt.

Hai gương mặt giàu kinh nghiệm nhất trong lứa học trò của ông Đinh Thế Nam là Dụng Quang Nho và Mai Xuân Quyết. Những người từng chinh chiến ở V-League và giữ nhịp cho các vệ tinh.

Giải U-23 Đông Nam Á đang diễn ra ở Campuchia chưa cho cái nhìn chuẩn về thành phần các đội dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới. Ngay cả các cầu thủ U-23 VN cũng chỉ là thành phần mang tính thử nghiệm và tìm nhân tài hơn là “chuẩn SEA Games”. Và tất nhiên, đội nào nhắm đến thứ hạng cao ở SEA Games 31 cũng không dại gì đưa những con át hay thành phần chủ lực đi đá sân chơi này.

Mừng cho bóng đá VN có những cầu thủ trẻ tuổi 19-21 bước ra sân chơi quốc tế đã thể hiện những kỹ năng và cho thấy những tiềm năng.

Với các cầu thủ trẻ thì cũng nên mừng thế thôi và tiếp tục đầu tư, nuôi dưỡng thay vì đặt những cầu thủ trẻ này vào những từ “đao to búa lớn”.

Cũng đừng bắt họ phải thắng Thái Lan rồi luận anh hùng vì Thái Lan cũng đâu có đưa những cầu thủ U-23 thực thụ đi đá giải.

19 giờ ngày 22-2, tranh ngôi nhất bảng với Thái Lan

Sau khi thắng Singapore 7-0, U-23 VN tạm lên ngôi đầu bảng khi cùng 3 điểm với U-23 Thái Lan nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (Thái Lan trước đó thắng Singapore 3-1). Lượt trận cuối gặp Thái Lan sẽ là trận đấu phân định ngôi nhất bảng và chỉ cần hòa là thầy trò HLV Đinh Thế Nam nhất bảng C, vào bán kết. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm