Điểm tin 24-4: Tổng thống Zelensky nêu lý do sẽ khiến Ukraine rút khỏi mọi quá trình đàm phán hòa bình với Nga

(PLO)- Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 23-4 đã tuyên bố sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow nếu Nga tiếp tục tấn công thường dân hoặc tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý trên lãnh thổ Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình cuộc chiến:

. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform dẫn lời Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm 23-4 cho biết quân đội Nga đang cố gắng tăng tốc các cuộc tấn công ở miền đông nước này để có thể giành toàn quyền kiểm soát khu vực Donetsk và Luhansk.

Quân đội Nga đang tiếp tục phong tỏa một phần TP Kharkiv, tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo vào các vị trí của lực lượng Ukraine và các cơ sở hạ tầng dân sự gần Chuhuiv, Korobochkino và Dovhenke.

Lực lượng Nga cũng đang tập trung nỗ lực để giành quyền kiểm soát TP Popasna và Rubizhne, đồng thời chuẩn bị cho cuộc tấn công vào TP Sievierodonetsk. Tuy nhiên, ở TP Marinka, cũng như ở hầu hết các hướng khác, quân đội Nga đã thất bại trong các cuộc giao tranh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo ở một nhà ga tàu điện ngầm tại Kiev vào ngày 23-4. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo ở một nhà ga tàu điện ngầm tại Kiev vào ngày 23-4. Ảnh: REUTERS

. Theo hãng thông tấn TASS, Đại tá Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga cho biết Cơ quan An ninh Ukraine và các cơ quan đặc nhiệm của Anh đang có những âm mưu đưa thông tin giả ở TP Lisichansk, tương tự như ở Bucha.

"Tại Lisichansk, Ukraine và Vương quốc Anh đang chuẩn bị một video giả mạo khác. Để đạt được mục đích này, đại diện của các cơ quan truyền thông đại chúng của Ukraine và phương Tây đã đến thành phố và tiến hành dàn dựng mọi khung cảnh” - ông Mizintsev nói.

Đại tá Mizintsev lưu ý thêm rằng những đoạn video giả mạo này của chính quyền Kiev về những "hành động tàn bạo" của Nga dự kiến sẽ sớm được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông phương Tây trong những ngày tới.

Lực lượng cứu hộ đang đưa một phụ nữ ra khỏi một tòa nhà bị Nga pháo kích ở TP Odessa, miền nam Ukraine. Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hộ đang đưa một phụ nữ ra khỏi một tòa nhà bị Nga pháo kích ở TP Odessa, miền nam Ukraine. Ảnh: AFP

. Cùng ngày, đài RT dẫn lời phát ngôn viên quân đội Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết lực lượng Nga đã phá hủy một kho hậu cần của Ukraine ở Odessa, nơi chứa một lô lớn vũ khí nước ngoài.

Theo ông Konashenkov, “tên lửa phóng từ tầm xa có độ chính xác cao” của Nga đã bắn trúng một nhà ga hậu cần nằm trên một sân bay quân sự gần TP Odessa, nơi chứa “một lô lớn vũ khí nước ngoài mà Ukraine nhận được từ Mỹ và châu Âu”.

Trong khi đó, chính quyền TP Odessa tuyên bố rằng lực lượng phòng không của Ukraine đã phá hủy 2 tên lửa của Nga, song vẫn có 4 tên lửa khác bắn trúng mục tiêu quân sự và các tòa nhà dân cư.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các tòa nhà dân sự bị tên lửa bắn trúng là từ phía Nga hay do các lực lượng Ukraine cố gắng bắn hạ tên lửa nhằm vào một mục tiêu quân sự hay không.

Lực lượng Nga ngồi trên xe tăng. Ảnh: UKRINFORM

Lực lượng Nga ngồi trên xe tăng. Ảnh: UKRINFORM

Diễn biến giữa các bên:

. Theo RT, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 23-4 đã tuyên bố sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow nếu Nga tiếp tục tấn công thường dân của nước này.

Khi được hỏi rằng Kiev sẽ phản ứng như thế nào trước các cuộc trưng cầu dân ý tại các vùng lãnh thổ do lực lượng Nga kiểm soát, ông Zelensky thừa nhận rằng điều đó sẽ buộc ông phải dừng bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow.

“Nếu người dân của chúng tôi bị tiêu diệt ở Mariupol, nếu một cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp được diễn ra ở bất kỳ khu vực nào của Ukraine, Kiev sẽ rút khỏi mọi quá trình đàm phán” - ông Zelensky nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Zelensky cho biết Ukraine đang hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Llyod Austin trong cuộc hội đàm tại Kiev vào ngày 24-4 về việc Washington sẽ hỗ trợ cho nước này vũ khí hạng nặng.

Theo ông Zelensky, Mỹ nguồn cung cấp mà ông cho là rất quan trọng để Ukraine cuối cùng có thể chiếm lại lãnh thổ do Nga chiếm đóng, việc Kiev có thêm vũ khí là cực kì quan trọng.

“Ngày mai chúng tôi sẽ thảo luận (với các quan chức Mỹ) về danh sách chính xác các loại vũ khí cần thiết cho Ukraine và tốc độ giao hàng. Chúng tôi mong đợi điều này. Chúng tôi muốn có thêm vũ khí hạng nặng mạnh mẽ” - Tổng thống Ukraine nói.

Điểm tin 24-4: Tổng thống Zelensky nêu lý do sẽ khiến Ukraine rút khỏi mọi quá trình đàm phán hòa bình với Nga ảnh 5

Đại tá Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga. Ảnh: TASS

. Theo hãng tin AFP, chuyến thăm Kiev của Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Austin vào ngày 24-4 sẽ mang tính biểu tượng cao, diễn ra đúng vào ngày cuộc chiến bước vào tháng thứ 3, trong bối cảnh tình hình chiến sự đang diễn ra cực kì căng thẳng ở phía đông Ukraine.

Một số nhà lãnh đạo châu Âu đã tới Kiev để gặp Tổng thống Zelensky trước đó và nhấn mạnh sự ủng hộ của họ, nhưng Mỹ, nhà tài trợ hàng đầu của Ukraine về tài chính và vũ khí, vẫn chưa cử bất kỳ quan chức cấp cao nào tới nước này cho đến thời điểm hiện tại.

Ông Zelensky, người đã thông báo về chuyến thăm của 2 quan chức Mỹ, cũng đưa ra lời kêu gọi về cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin "nhằm chấm dứt chiến tranh".

"Tôi nghĩ rằng bất cứ ai bắt đầu cuộc chiến này sẽ có thể kết thúc nó" - ông Zelensky nói và khẳng định ông "không sợ" gặp nhà lãnh đạo Nga.

Phát ngôn viên quân đội Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov. Ảnh: RT

Phát ngôn viên quân đội Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov. Ảnh: RT

. Theo Ukrinform, Tổng thống Zelensky còn lưu ý rằng việc giải phóng các vùng lãnh thổ Ukraine bị quân đội Nga chiếm giữ sẽ phụ thuộc vào tốc độ cung cấp vũ khí cần thiết từ các đối tác phương Tây.

"Kẻ thù gần như đã đến được Kiev và những trận chiến ác liệt đã diễn ra ở đó. Nhưng tuy nhiên, chúng tôi đã phá bỏ mọi thế kiềm kẹp. Quan điểm cá nhân của tôi rất đơn giản, chúng tôi sẽ chiếm lại mọi thứ, và đó sẽ không phải là vấn đề trong 10-20 năm, vấn đề này sẽ được giải quyết rất nhanh, nhưng chỉ khi chúng tôi có đủ vũ khí" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý rằng tốc độ cung cấp vũ khí mà Ukraine cần đã tăng nhanh trong thời gian gần đây. Do đó, có mọi cơ hội để Ukraine giành lại được những khu vực bị chiếm đóng nhanh hơn.

"Chúng tôi nhận thấy những thay đổi trong thái độ của các đối tác, đặc biệt là những thay đổi về tốc độ cung cấp vũ khí, đặc biệt từ Mỹ. Và nếu tốc độ này sẽ tăng lên nữa, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ chiếm lại các vùng lãnh thổ của mình nhanh hơn” - Tổng thống Ukraine nhận định.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: RT

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: RT

. TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga được công bố vào ngày 23-4, Mỹ và NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) đã chuyển sang giai đoạn cuối cùng của âm mưu khiêu khích ở Ukraine của họ.

"Washington, phối hợp chặt chẽ với các đối tác NATO, đã chuyển sang giai đoạn cuối của âm mưu khiêu khích ở Ukraine, nhằm thuyết phục người dân toàn cầu rằng Nga đang sử dụng chất độc hóa học và sinh học" - bà Zakharova lưu ý.

Bà nhấn mạnh rằng kế hoạch ban đầu của Washington liên quan đến các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga để khiến Moscow "hoàn toàn xem xét lại các lợi ích hợp pháp trong lĩnh vực an ninh" đã “không thành công”.

Theo bà, Washington hiện đang chuyển sang những vấn đề liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt: "Nếu điều này xảy ra, số nạn nhân thiệt mạng sẽ không thể đếm được”.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm