Điệp viên Trung Quốc đầu tiên bị dẫn độ sang Mỹ sắp đối mặt án phạt

Hôm 5-11, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một điệp viên của Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc đã bị một bồi thẩm đoàn liên bang kết tội âm mưu đánh cắp bí mật thương mại từ một số công ty hàng không và vũ trụ Mỹ, hãng Reuters đưa tin.

Ông Xu Yanjun là sĩ quan tình báo đầu tiên bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử. Người này đã bị kết án về tội có âm mưu và cố gắng thực hiện gián điệp kinh tế, âm mưu và cố ý đánh cắp bí mật thương mại.

Theo quyết định này, ông Xu có thể sẽ bị phạt tù tới 60 năm và phải nộp 5 triệu USD (khoảng 113 tỉ đồng) tiền phạt. Thẩm phán của một toà án quận liên bang sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.

Trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ tại Washington DC. Ảnh: REUTERS

Vào năm 2013, ông Xu dính cáo buộc về tội sử dụng nhiều bí danh để thực hiện gián điệp kinh tế và đánh cắp bí mật thương mại. Nhiều công ty hàng không và vũ trụ Mỹ là mục tiêu gián điệp của ông này, bao gồm GE Aviation, một công ty con của tập đoàn đa quốc gia General Electric Co.

Trong một tuyên bố, Trợ lý Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Alan Kohler Jr cho biết văn phòng này đang làm việc với hàng chục cơ quan của Mỹ để chia sẻ thông tin và nguồn lực nhằm chống lại các hoạt động gián điệp của Trung Quốc.

Ông cho rằng vụ việc điệp viên Trung Quốc bị xét xử tại Mỹ là một lời cảnh tỉnh về việc Trung Quốc đang đánh cắp công nghệ của Mỹ để mang về lợi ích cho nền kinh tế và quân sự nước này. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm