Điều hành 11 đường dây chơi hụi, U70 chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng

(PLO)- Sau khi thu tiền theo hình thức chơi hụi, bà Nguyễn Thị Châm ở Bắc Giang trích một phần nhỏ để trả cho người chơi, số còn lại bà dùng chi tiêu cá nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Châm (67 tuổi, ở TP Bắc Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, bà Châm đứng ra tổ chức chơi hụi trong nhiều năm qua. Bị can đã điều hành 11 dây hụi, mỗi dây có 17-25 người tham gia, mỗi người đóng 2-5 triệu đồng/tháng.

Nguyễn Thị Châm. Ảnh CA

Nguyễn Thị Châm. Ảnh CA

Sau khi thu tiền, bà Châm trích một phần nhỏ để trả cho người chơi, số còn lại bà sử dụng chi tiêu cá nhân.

Cuối tháng 12-2022, bà Châm tuyên bố vỡ nợ, không trả tiền cho người tham gia. Bằng thủ đoạn trên, bà Châm đã chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng của hơn 60 bị hại.

Cơ quan công an đề nghị, ai là nạn nhân của bà Châm thì đến Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0975.374.328 để được hướng dẫn, giải quyết.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bắc Giang cũng cảnh báo người dân về hình thức chơi "hụi, họ, biêu, phường". Những thể loại chơi này có nhiều rủi ro, hệ lụy, dễ biến tướng thành vay nặng lãi.

Công an cũng khuyến cáo người dân nên lựa chọn các hình thức đầu tư, tiết kiệm phù hợp và an toàn, đúng quy định của pháp luật, phòng tránh rủi ro, cũng như những vi phạm pháp luật khi tham gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm