Dịp lễ 2-9: Khách thưa nhưng cũng có tuyến xe khách 'cháy vé'

(PLO)- Nhiều đơn vị vận tải ở Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây khẳng định trong dịp lễ 2-9 sẽ không tăng giá cước vận tải nhưng vẫn chưa thu hút được hành khách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PV, đã gần đến ngày lễ 2-9 song lượng khách ghé bến xe chưa nhộn nhịp như những năm trước.

Tại Bến xe Miền Đông, lượng khách cũng lác đác, chỉ một vài người đến mua vé sớm cho lễ 2-9.

Lượng khách tới Bến xe Miền Đông vẫn chưa thực sự nhộn nhịp. Ảnh: ĐT.

Lượng khách tới Bến xe Miền Đông vẫn chưa thực sự nhộn nhịp. Ảnh: ĐT.

Lác đác một vài hành khách mua vé tại Bến xe Miền Đông trong sáng ngày 19-8. Ảnh: ĐT.

Lác đác một vài hành khách mua vé tại Bến xe Miền Đông trong sáng ngày 19-8. Ảnh: ĐT.

Tại các quầy vé, người dân chủ yếu di chuyển về các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Bình Định, Ninh Thuận... các quầy vé khác có phần vắng vẻ.

Các hãng niêm yết, kê khai giá vé không tăng và vẫn giữ nguyên so với thời điểm xăng chưa tăng giá.

Chị NTTT cho biết chị muốn đặt vé từ TP.HCM - Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) của nhà xe Điền Linh song các vé giờ đẹp, vị trí đẹp đã được đặt sẵn. Chị buộc phải đặt những chuyến giờ khác để về quê.

Các chuyến xe về các tỉnh miền Trung, phía Bắc chưa thu hút hành khách. Ảnh: ĐT.

Các chuyến xe về các tỉnh miền Trung, phía Bắc chưa thu hút hành khách. Ảnh: ĐT.

Các hãng cho biết tới thời điểm này lượng vé bán ra cho lễ 2-9 còn ít so với mọi năm. Ảnh: ĐT.

Các hãng cho biết tới thời điểm này lượng vé bán ra cho lễ 2-9 còn ít so với mọi năm. Ảnh: ĐT.

Dự kiến giá vé sẽ không tăng trong dịp Lễ 2-9. Ảnh: ĐT.

Dự kiến giá vé sẽ không tăng trong dịp Lễ 2-9. Ảnh: ĐT.

Hành khách chủ yếu di chuyển về các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên và các tỉnh lân cận. Ảnh: ĐT.

Hành khách chủ yếu di chuyển về các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên và các tỉnh lân cận. Ảnh: ĐT.

Theo chị T, tới thời điểm này, giá vé về Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng chưa tăng giá nhưng cũng xuất hiện tình trạng khan hiếm vé.

Trao đổi với PV, đại diện một hãng xe tuyến TP.HCM - Thừa Thiên Huế cho biết họ ế khách. Hãng xe này cho biết tại thời điểm xăng dầu tăng, hãng cũng đã giá tăng vé nhưng nay giảm giá để phù hợp và thu hút hành khách hơn.

Hiện tuyến TP.HCM - Thừa Thiên Huế chỉ có giá 550.000 đồng/vé, bao gồm hai phần ăn nhưng vẫn chưa thực sự thu hút hành khách.

Hãng xe này cho biết dù xăng đã giảm nhưng thực sự hành khách vẫn chưa chọn tuyến xe cố định xa, họ chủ yếu đi những chuyến gần như Tây Nguyên, miền Tây hoặc các tỉnh gần như Ninh Thuận, Bình Thuận, Nha Trang...

Tương tự, hãng xe Kumho Samco, một trong những nhà xe có tiếng về Tây Nguyên, Đà Lạt cũng cho biết giá vé về các tỉnh trong dịp lễ 2-9 vẫn giữ nguyên, chưa điều chỉnh.

Trong đó, kể cả tuyến về TP Đà Lạt mọi năm vốn cháy vé song năm nay ghi nhận ở mức bình thường. Hãng này cũng chưa tính toán đến việc sử dụng xe tăng cường.

Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết dự kiến nghỉ Lễ Quốc khánh kéo dài bốn ngày, dự kiến nhu cầu sử dụng dịch vụ sẽ tăng cao.

Cạnh đó, dịp lễ 2-9 cũng là thời điểm cuối hè nên sinh viên, học sinh bắt đầu nhập học trở lại. Dự kiến, lượng khách sẽ tập trung trong chiều tối ngày 1-9 và ngày 2-9 trên một số tuyến có cự ly ngắn như Bình Phước, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang.

Bến xe Miền Đông dự kiến tổng lượt khách trong dịp này là gần 85.000 lượt cho bốn ngày. Trong đó, ngày 31 và 1-9 sẽ là ngày cao điểm với hơn 17.000 lượt khách/ngày.

Bến xe Miền Đông không khuyến khích hãng vận tải điều chỉnh giá cước trong dịp lễ này. Trường hợp các đơn vị vận tải có điều chỉnh giá cước để đảm bảo đủ chi phí quay đầu thì không quá 40% đối với các tỉnh xa và không quá 20% đối với các tỉnh gần.

Tương tự, trao đổi với PLO, đại diện Bến xe Miền Tây cho biết hàng năm lượng khách về dịp lễ 2-9 tăng mạnh. Tuy nhiên đến thời điểm này chưa có tình trạng cháy vé, lượng vé bán ra vẫn còn ở mức thấp.

Đến nay sản lượng vé khách đã đặt chủ yếu nằm ở các thương hiệu có tiếng như Phương Trang, Thành Bưởi, Tuấn Nga... với hơn 20% vé đặt trước cho dịp lễ này.

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết dự kiến khách đông sẽ rơi vào ngày 31-8 và 4-9 với hơn 173.100 lượt khách, tăng hơn 150% so với năm 2021.

Dự kiến, trong ngày cao điểm là ngày 1-9, lượt khách đạt trên 40.000 khách, tăng trên 40% so với ngày thường.

Bến xe Miền Tây cho biết qua thống kê hàng năm, giá vé dịp Lễ Quốc khánh 2-9 các đơn vị vận tải vẫn giữ nguyên mức giá vé như ngày thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm