Djokovic hổ thẹn vì tiếp tục đánh bóng trúng trọng tài

Trận đấu đánh dấu chiến thắng thứ 35 trong năm 2020, đồng thời cũng là lần thứ 14 Djokovic có mặt tại vòng tứ kết Roland Garros (Pháp mở rộng) sau khi anh đánh bại Karen Khachanov (Nga) ba set trắng 6-4; 6-3; 6-3.

Djokovic lần thứ hai trong năm đánh bóng trúng trọng tài dây. Nguồn: FOX Sport 

Cùng với chiến tích của mình, tay vợt người Serbia cũng tạo ra một khoảnh khắc “khó ăn khó nói” khi đánh bóng thuận tay đưa bóng bay trúng thẳng mặt trọng tài dây trên sân. Sau tình huống “khó đỡ”, Djokovic thẫn thờ bước đến hỏi thăm vị trọng tài.

Vụ việc càng trở nên nhạy cảm bởi trước đó hai ngày, số một thế giới từng mạnh miện tuyên bố công nghệ “mắt diều hâu” đủ sức thay thế trọng tài dây. Trước đó vài tuần, Djokovic từng bị loại khỏi Grand Slam Mỹ mở rộng (cũng tại vòng bốn) vì giận dữ đánh bóng trúng cổ một nữ trọng tài dây.

Tay vợt số một thế giới hỏi thăm vị trọng tài dây. ẢNH: AP

Vụ việc khiến tay vợt 33 tuổi nhận thất bại duy nhất trong cả mùa này. Djokovic lý giải về sự cố: “Trời ạ, thật khó xử. Thật lòng tôi cố gắng hỏi han xem anh ta có ổn không vì tôi thấy một vết bầm nơi bóng đập vào. Tôi hy vọng anh ấy ổn vì cú đánh bóng của tôi ở cự ly rất gần.

Rõ ràng sau những gì đã xảy ra tại New York, nhiều người sẽ đoán già đoán non rằng tôi tạo ra sự cố này. 15 năm qua, điều này vẫn xảy ra với tôi và với nhiều VĐV khác trong các giải đấu. Tôi từng chứng kiến nhiều quả bóng nảy ra từ cạnh vợt, chạm vào bất kỳ ai đó trên khán đài hoặc trọng tài dây. Đó là một tình huống vô cùng khó xử”. 

Tay vợt người Nga Khachanov. ẢNH: FFT

Với lần thứ 11 liên tiếp lọt vào tứ kết Roland Garros, Djokovic đang theo đuổi giấc mơ lần hai đăng quang tại Paris để dành Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp. Tại vòng đấu dành cho tám tay vợt nam mạnh nhất, Djokovic sẽ đối đầu với tay vợt thắng giữa cặp đấu Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha) - Daniel Altmaier (Đức). Thật ngẫu nhiên, Carreno Busta cũng chính là đối thủ được hưởng lợi khi Djokovic bị loại ở vòng bốn Mỹ mở rộng.

Với chiến thắng tại vòng bốn Pháp mở rộng, Djokovic giành tổng cộng 44 trận thắng trước hạt giống số 15 Khachanov và chưa để thua một set đấu nào tại giải.

Djokovic ăn mừng trận thắng, đánh dấu lần thứ 47 anh lọt vào tứ kết các giải Grand Slam. ẢNH: FFT

Tại vòng đấu dành cho tám tay vợt nam mạnh nhất, Djokovic sẽ đối đầu với tay vợt Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha), người đánh bại Daniel Altmaier (Đức) tỉ số 3-0. Thật ngẫu nhiên, Carreno Busta cũng chính là đối thủ được hưởng lợi khi Djokovic bị loại ở vòng bốn Mỹ mở rộng. Trong lịch sử đối đầu hạt giống số 17 Carreno Busta, Djokovic có thành tích thắng ba trong bốn lần đối đầu.

Với chiến thắng tại vòng bốn Pháp mở rộng, Djokovic giành tổng cộng 44 cú winner trước hạt giống số 15 Khachanov và chưa để thua một set đấu nào tại giải.

Trong suốt sự nghiệp, tay vợt người Serbia từng 47 lần lọt vào tứ kết Grand Slam và đang đặt mục tiêu trở thành tay vợt nam đầu tiên sau nửa thế kỷ, hai lần vô địch cả bốn Grand Slam quần vợt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm