Djokovic rồi sẽ có... 24, 25, 26 Grand Slam

(PLO)- Đêm 11-6, Djokovic, 36 tuổi đánh bại tay vợt 24 tuổi Casper Ruud của Na Uy 3-0 (7-6, 6-3, 7-5) và chính thức vượt lên với 23 danh hiệu Grand Slam, hơn Nadal đúng một danh hiệu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giới chuyên môn dự đoán danh hiệu thứ 24, 25 và 26 sẽ dễ dàng đến với tay vợt người Serbia bởi phong độ và những thuận lợi đến với anh.

Sau giải Pháp mở rộng sẽ đến giải Anh mở rộng (Wimbledon). Mặt sân cỏ bóng bay trượt và rất nhanh, tuy không phải là sở trường số 1 của Djokovic nhưng anh cũng thuộc bậc chuyên gia sân này. Trong số 23 Grand Slam của Djokovic, ngoài 10 danh hiệu giải Úc mở rộng (mặt sân nhựa tổng hợp vốn là sở trường số 1 của Djokovic) thì mặt sân cỏ Anh Djokovic có đến bảy danh hiệu (cùng ba giải Mỹ mở rộng và ba giải Pháp mở rộng).

Giới chuyên môn mạnh dạn rằng sẽ có danh hiệu thứ 24, 25 và 26 cho Djokovic.

Giới chuyên môn mạnh dạn rằng sẽ có danh hiệu thứ 24, 25 và 26 cho Djokovic.

Chuyên gia của mặt sân cỏ Wimbledon là Federer, 40 tuổi người Thụy Sĩ đã giải nghệ. Trong khi đó, Nadal tập trung cho Wimbledon, tuy nhiên chấn thương hông khiến anh bỏ cả giải sở trường sân đất nện của Pháp càng cho thấy Nadal không hứa hẹn nhiều.

Niềm hy vọng còn lại cản đường Djokovic là tay vợt chủ nhà Anh Andy Murray từng ba lần lên ngôi Grand Slam, trong đó có hai Wimbledon vào năm 2013 và 2016. Ở thời điểm này, Murray thật khó so bì về phong độ và sức mạnh với Djokovic khi chấn thương liên tục hành hạ.

Sân chơi Grand Slam khó có cơ hội cho những tay vợt trẻ chen chân vào với những ông anh nhóm “big three” bởi cách phân phối sức lực và “đọc” đối thủ của các ông anh quá chuẩn mực.

Thế nên giới chuyên môn mạnh dạn rằng sẽ có danh hiệu thứ 24, 25 và 26 cho Djokovic.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm